‘Một góc lịch sử báo chí VN’ gây bất ngờ cho người xem

10/01/2016 05:02 GMT+7

Sáng 9.1, Thông tấn xã VN và Công ty Nhã Nam đã khai mạc triển lãm Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN tại số 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (ảnh).

Sáng 9.1, Thông tấn xã VN và Công ty Nhã Nam đã khai mạc triển lãm Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN tại số 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM (ảnh).

Ảnh: Quỳnh TrânẢnh: Quỳnh Trân
Triển lãm giới thiệu 300 đầu báo tiêu biểu của báo chí VN và những bút tích quan trọng của các nhà báo thế hệ đầu tiên, qua đó giới thiệu đến người xem về chặng đường phát triển hơn 150 năm của báo chí VN từ ngày sơ khai khi Gia Định báo ra đời vào ngày 15.4.1865 tại Sài Gòn, do Trương Vĩnh Ký xin phép thành lập và làm chủ bút, cho đến các báo: Tiếng dân, Nam Phong tạp chí, Lục tình Tân văn, Hà Nội báo, Đông Thanh tạp chí, An Nam tạp chí, Nam Việt công báo... rồi những tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng VN: Sự thật, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Độc lập, Văn nghệ... cùng hai khu trưng bày báo xuân xưa và nay khá độc đáo, gây bất ngờ cho người xem cùng các kỷ vật của nhiều nhà báo, nghệ sĩ nổi tiếng, những tư liệu báo chí lần đầu tiên được công bố. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 19.1.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.