Món quà âm nhạc dành cho nhạc sĩ Lê Quang sau ca phẫu thuật cắt bàn chân

05/10/2020 11:30 GMT+7

Tình ca Lê Quang - chương trình do trung tâm ca nhạc tại hải ngoại thực hiện trước khi nhạc sĩ Lê Quang nhập viện không lâu vừa phát, nhận được sự quan tâm lớn khi tác giả trải qua ca phẫu thuật cắt một bàn chân.

Chương trình Tình ca Lê Quang được thực hiện như cuốn nhật ký bằng âm nhạc, viết lại hành trình sáng tác, chơi nhạc, sống cùng âm nhạc của nhạc sĩ cựu thành viên ban nhạc rock Da Vàng, cũng là tác giả của nhiều bài hit trên Làn sóng xanh một thời.

Ca sĩ Thanh Thảo và Bằng Kiều trò chuyện cùng Lê Quang

ẢNH: M.B

Được biết, Tình ca Lê Quang được thực hiện trong thời gian nhạc sĩ ở Mỹ, và thời điểm ghi hình diễn ra không lâu trước khi anh nhập viện phẫu thuật. Bên cạnh những ca sĩ thân thiết đang ở Mỹ cùng tham gia biểu diễn như Thanh Thảo, Bằng Kiều cùng bà xã Lê Quang - ca sĩ Cam Thơ, có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Đan Trường, Quang Dũng. Vì dịch Covid-19 nên phần ghi hình của 2 nam ca sĩ này được thực hiện tại Việt Nam. 

Ca sĩ Quang Dũng và Đan Trường chia sẻ những kỷ niệm về Lê Quang cùng âm nhạc của anh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

10 sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang được biểu diễn live trong không gian gần gũi của sự chia sẻ thân tình giữa người biểu diễn, ban nhạc và chính tác giả, gợi lại không khí thời vàng son nhạc Việt những năm 1990: Chuyện thường tình thế thôi, Trái tim lỡ lầm (Thanh Thảo), Mùa hạ mãi xa, Đốt chút lá khô (Bằng Kiều), Đi về nơi xa (Đan Trường); bên cạnh những sáng tác những năm 2000: Khi (viết riêng cho Quang Dũng), Lạc mất em (viết cho Đàm Vĩnh Hưng, được Cam Thơ thể hiện lại)...

Nhạc sĩ Lê Quang

ẢNH: M.B

Trên sân khấu, nhạc sĩ Lê Quang gắn với hình ảnh của tay guitar bass đầy khí chất, và khi cạn ly cùng bè bạn, anh được mọi người quý mến với tính cách hào sảng, có cả sự ngang tàng. Song nghe những sáng tác của Lê Quang, lại thấy đa phần nhuốm màu tự sự, thật tình, thậm thấm và da diết. Như Đi về nơi xa chẳng hạn, bài hát được anh viết khi đang chơi trong ban nhạc rock Da Vàng, và bị thách thức từ người đồng nghiệp: “Da Vàng thử viết bài tình ca đi”.

Guitarist Dũng Đà Lạt (trái) tham gia trong ban nhạc của chương trình

Ảnh: M.B

Đi về nơi xa tuy được biểu diễn lần đầu tiên bởi ban nhạc Da Vàng, chơi theo kiểu rock ballad nhưng sau đó nổi tiếng và gắn liền với tiếng hát Đan Trường. Đây là ca khúc mà các nhà tổ chức, bầu sô đều yêu cầu, thậm chí bắt buộc Đan Trường biểu diễn khi mời anh. Theo Đan Trường, nếu Đi về nơi xa thường được anh biểu diễn lại, nhất là khi lưu diễn ở hải ngoại thì Dòng máu Lạc Hồng (cũng của nhạc sĩ Lê Quang) là ca khúc đưa Đan Trường đến với các chương trình lễ hội cấp quốc gia hay giao lưu văn hóa...
Và những ngày dưỡng bệnh này, nhạc sĩ Lê Quang hẳn đang xem - nghe lại các ca khúc của mình, cũng như đọc những bình luận gửi dưới chương trình. "Anh Lê Quang đang nằm bệnh viện, coi chương trình này chắc anh vui, sẽ mau hết bệnh", "Một chương trình rất ý nghĩa, chúc nhạc sĩ Lê Quang sớm bình phục", "Bao nhiêu kỷ niệm thời chen chân gửi xe sân khấu Lan Anh, gào thét đến khan tiếng. Chúc nhạc sĩ Lê Quang mau khỏe và vượt qua giông bão, thành công ca mổ sắp tới"...
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.