Mỗi yogi sẽ là một hạt mầm của yêu thương…

09/03/2021 17:33 GMT+7

'Nếu bạn đang là người thực hành yoga, bạn hãy là một hạt nhân để gieo đi mầm yêu thương đúng cách…'.

Đó là chia sẻ của bà Vũ Hồng Yến, Phó trưởng ban truyền thông của Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó ban tổ chức chuỗi sự kiện Festival Yoga & Miss Yoga Viet Nam 2021, Chủ tịch chuỗi chi nhánh Học viện Yoga Sống Khỏe trên toàn quốc… "Đồng thời, đây cũng là thông điệp chuỗi hoạt động, sự kiện của Liên đoàn Yoga Việt Nam trong năm 2021 và là nội dung xuyên suốt của các buổi tọa đàm mà các thành viên tiêu biểu của Liên đoàn Yoga Việt Nam chủ trì trong hành trình truyền thông của năm 2021", bà Vũ Hồng Yến cho biết.
3-	PGS-TS Đặng Thị Hồng Nhung, Tổng thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam, nữ “thủ lĩnh” tin yêu của cộng đồng yoga Việt

PGS-TS Đặng Thị Hồng Nhung, Tổng thư ký Liên đoàn Yoga Việt Nam, nữ “thủ lĩnh” tin yêu của cộng đồng yoga Việt

Tưng bừng chuỗi sự kiện Yoga Việt Nam 2021

Khởi động bằng Gala Điểm hẹn cuối năm vào tháng 12.2020, tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất của Đà Nẵng - Furama Resort, chuỗi hoạt động của cộng đồng Yoga Việt Nam đã chính thức được công bố bởi Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam Vũ Trọng Lợi. Cùng tham gia Gala còn có 50 đại diện các hội, nhóm, câu lạc bộ Yoga đến từ các vùng miền trên cả nước.
Trong khuôn khổ chương trình các hoạt động tiêu điểm được công bố chính là Lễ hội Yoga Việt Nam 2021 (Festival Yoga Viet Nam 2021), dự kiến được diễn ra tại Quảng Nam và Đà Nẵng vào tháng 6.2021. Đây là một chương trình thường niên của Liên đoàn Yoga Việt Nam, rất hấp dẫn, thường thu hút sự tham gia của từ 2.000 - 4.000 thành viên cộng đồng trong mỗi kỳ tổ chức. Năm 2021, sẽ có 3.000 thành viên cùng đăng ký về Quảng Nam và Đà Nẵng để tham dự Lễ hội. Theo đó, hoạt động tiêu điểm của Lễ hội là màn đồng diễn của 3.000 thành viên cộng đồng tại bãi biển của Quảng Nam (khu vực thành phố Tam Kỳ).
Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam là người rất tâm huyết với sự phát triển của cộng đồng yoga Việt Nam. Ông cho biết: hằng năm, Liên đoàn Yoga cùng các thành viên tổ chức đều đặn các giải đấu từ chuyên nghiệp đến các chương trình trình diễn nghệ thuật, có tính chuyên môn cao, có ý nghĩa gắn kết cộng đồng

Ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam là người rất tâm huyết với sự phát triển của cộng đồng yoga Việt Nam. Ông cho biết hằng năm, Liên đoàn Yoga cùng các thành viên tổ chức đều đặn các giải đấu từ chuyên nghiệp đến các chương trình trình diễn nghệ thuật, có tính chuyên môn cao, có ý nghĩa gắn kết cộng đồng

"Mong muốn kết hợp sự phát triển của yoga với các hoạt động của ngành du lịch nhằm quảng bá danh lam thắng cảnh đất nước, con người Việt Nam với thông điệp cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe toàn dân không chỉ là mong muốn của riêng các yogi (những người tập, thực hành yoga - PV) mà còn là của các tổ chức xã hội, cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan", ông Vũ Trọng Lợi, Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam chia sẻ.
Song song với đó và đầy mới lạ, khác biệt so với những năm trước, Lễ hội Yoga Việt Nam 2021 còn có các chương trình tọa đàm, tập huấn, giao lưu, kết nối với địa phương, do các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước chủ trì. Tham dự Lễ hội Yoga Việt Nam 2021, tiếp nhận các thông tin về cộng đồng thành viên, bộ môn Yoga, cùng thực hiện các hoạt động quảng bá ý nghĩa cho địa phương đăng cai là tỉnh Quảng Nam đồng thời tham dự các chương trình sinh hoạt, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn là những mục tiêu thiết thực, có ý nghĩa của Lễ hội Yoga Việt Nam 2021.
4-	Nguyễn Thanh Thùy, giảng viên Học viện Yoga sống khỏe, trọng tài Yoga quốc gia: Như mọi điều tốt đẹp cả thế giới và cộng đồng Yoga đang nỗ lực, khi trở thành thí sinh của Miss Yoga Việt Nam 2021, bạn còn là thành viên của chiến dịch quảng bá các thông điệp vì sức khỏe cộng đồng – một điều quý báu giữa những ngày đại dịch Covid vẫn đang hoành hành trên thế giới.

Nguyễn Thanh Thùy, giảng viên Học viện Yoga sống khỏe, trọng tài Yoga quốc gia: Như mọi điều tốt đẹp cả thế giới và cộng đồng Yoga đang nỗ lực, khi trở thành thí sinh của Miss Yoga Việt Nam 2021, bạn còn là thành viên của chiến dịch quảng bá các thông điệp vì sức khỏe cộng đồng, một điều quý báu giữa những ngày đại dịch Covid vẫn đang hoành hành trên thế giới

Cùng với Lễ hội Yoga Việt Nam 2021, cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021 - Miss Yoga Viet Nam 2021 lần đầu tiên được tổ chức cũng đem đến nhiều náo nức và háo hức cho các thành viên. Với độ tuổi từ 20 - 45, các yogi chính hiệu sẽ có một sân chơi vô cùng ý nghĩa. Tại đây họ không chỉ được tôn vinh nhan sắc, chia sẻ các cơ hội tỏa sáng, rèn luyện kỹ năng, trau dồi chuyên môn mà còn được so sắc, đọ tài trở thành người đại diện của cộng đồng Yoga Việt Nam. Gương mặt đại diện của cộng đồng Yoga Việt Nam cũng chính là đại diện đồng hành với Liên đoàn Yoga Việt Nam trong các chiến dịch truyền thông của các sự kiện, giải đấu, cuộc thi.
5-	Trang Trần, giảng viên Học viện Yoga Sống Khỏe chi nhánh Tuyên Quang: Cuộc sống thường nhật của con người vốn đầy rẫy những điều đổ lỗi, sự chỉ trích và vô tâm. Nếu nhìn sâu, người ta sẽ thấy sau chỉ trích là sự tổn thương, không gì khác và không thể trưởng thành hoặc chuyển hóa tâm lý tích cự. Nếu là một yogi thật sự, hãy là một hạt nhân gieo mầm yêu thương đúng cách.

Trang Trần, giảng viên Học viện Yoga Sống Khỏe chi nhánh Tuyên Quang: Cuộc sống thường nhật của con người vốn đầy rẫy những điều đổ lỗi, sự chỉ trích và vô tâm. Nếu nhìn sâu, người ta sẽ thấy sau chỉ trích là sự tổn thương, không gì khác và không thể trưởng thành hoặc chuyển hóa tâm lý tích cự. Nếu là một yogi thật sự, hãy là một hạt nhân gieo mầm yêu thương đúng cách.

"Miss Yoga Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào tháng 5.2021 và vòng chung kết diễn ra tại Quảng Nam vào tháng 6.2021, dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến (nếu cộng đồng chúng ta bị gián đoạn bởi Covid-19). Miss Yoga Việt Nam, lần đầu tiên được tổ chức không chỉ để cùng chúng tôi tôn vinh nhan sắc của các Yogi chính hiệu mà còn là chung tay làm lan tỏa những triết lý sâu sắc, thấm đẫm tính nhân văn và tô điểm vẻ đẹp nhân sinh tuyệt mỹ của Yoga, bộ môn thể thao nghệ thuật lâu đời và nổi tiếng. Như mọi điều tốt đẹp cả thế giới và cộng đồng Yoga đang nỗ lực, khi trở thành thí sinh của Miss Yoga Việt Nam 2021, bạn còn là thành viên của chiến dịch quảng bá các thông điệp vì sức khỏe cộng đồng, một điều quý báu giữa những ngày đại dịch Covid vẫn đang hoành hành trên thế giới. Với 3 vòng thi chuyên nghiệp và hấp dẫn, tất cả các thí sinh tham gia sẽ được trải qua Vòng 1 - Tuyển chọn hồ sơ trực tuyến, Vòng 2 - Tham dự sơ khảo và Vòng 3 - Tham dự chung kết. Mỗi vòng thi là một trải nghiệm thực tế, một thử thách với chính mình, và là một lần chung tay với cộng đồng Yoga làm nên những điều đẹp đẽ, đó là ý nghĩa của Miss Yoga Viet Nam 2021", bà Quỳnh Phạm, Phó ban tổ chức của Miss Yoga Viet Nam 2021 chia sẻ.
6-	Đỗ Thị Bích Ngọc, Trung tâm Ngọc Đỗ Ayurveda Yoga tại Hà Nội : Sự suôn sẻ, dễ chịu sẽ tới cũng như niềm vui sẽ tới – là tới từ trong chính của tâm bạn. Thực hành yoga chính là thực hành sự yêu thương

Đỗ Thị Bích Ngọc, Trung tâm Ngọc Đỗ Ayurveda Yoga tại Hà Nội : Sự suôn sẻ, dễ chịu sẽ tới cũng như niềm vui sẽ tới – là tới từ trong chính của tâm bạn. Thực hành yoga chính là thực hành sự yêu thương

Mở rộng trái tim để yêu thương

"Để các thông điệp chuỗi sự kiện được lan tỏa và thực sự hòa vào dòng tâm tưởng, suy niệm của từng yogi, ngay từ tháng 3.2021, Festival & Miss Yoga Viet Nam đã khởi động hành trình truyền thông ấn tượng bằng loạt bài giới thiệu sự kiện trên báo Thanh Niên qua ấn phẩm 8.3 (ấn phẩm tôn vinh phụ nữ cũng là tôn vinh vẻ đẹp cuộc sống). Song song với đó là các buổi tọa đàm về yoga với các vấn đề cuộc sống rất đa dạng. Từ những chủ đề thiết thực như Yoga với sức khỏe tâm thần của phụ nữ và trẻ em, Đẹp với Yoga sao cho đúng, sao cho đủ…, đến những chủ đề thương mại như Làm thế nào để tạo nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao. Tham vọng nhưng khả thi, dù là hoạt động bên lề hay hoạt động chính thức thì mỗi hoạt động thuộc chuỗi sự kiện yoga trong năm 2021 đều có những mục tiêu, ý nghĩa rõ ràng, hướng đến từng đối tượng. Bởi, sau tất cả những thông điệp lấp lánh, sự hữu dụng của các hoạt động sự kiện này đối với các yogi trong cộng đồng hay các đơn vị, thương hiệu, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đều phải rất tương thích với những gì họ đang diễn ra hàng ngày. Quan điểm của chúng tôi là mở rộng trái tim để yêu thương, mở rộng vòng tay để chia sẻ và cùng tạo nên các gắn kết trong cộng đồng, hướng đến việc cộng đồng yoga Việt Nam ngày một lớn mạnh, nhanh chóng kết nối, bắt nhịp được với cộng đồng yoga quốc tế", ông Nguyễn Văn Minh, Phó ban tổ chức chuỗi sự kiện, cũng là Phó giám đốc của thương hiệu Hương Anh Fitness & Yoga chia sẻ.
7-	Tú Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp HLV Yoga Sống Khỏe, huy chương bạc giải vô địch Yoga quốc gia năm 2020:   Là thành viên đến từ các cộng đồng yoga trên cả nước, chúng tôi mong muốn góp sức, góp tiếng và chuỗi sự kiện nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng và hơn hết là tôn vinh vẻ đẹp khỏe mạnh, vóc dáng dẻo dai cũng như ý chí, nghị lực và bản lĩnh của các yogi

Tú Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp HLV Yoga Sống Khỏe, huy chương bạc giải vô địch Yoga quốc gia năm 2020: Là thành viên đến từ các cộng đồng yoga trên cả nước, chúng tôi mong muốn góp sức, góp tiếng và chuỗi sự kiện nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện sức khỏe cộng đồng và hơn hết là tôn vinh vẻ đẹp khỏe mạnh, vóc dáng dẻo dai cũng như ý chí, nghị lực và bản lĩnh của các yogi

8-	Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Thanh Hóa:   Đằng sau các hoạt động lễ hội và trình diễn thuộc chuỗi sự kiện của Yoga Việt Nam không chỉ là sự cổ vũ, tôn vinh tài năng, nhan sắc của các yogi mà còn là chung tay làm lan tỏa những triết lý sâu sắc, thấm đẫm tính nhân văn và tô điểm vẻ đẹp nhân sinh tuyệt mỹ của Yoga – bộ môn thể thao nghệ thuật lâu đời và nổi tiếng

Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Thanh Hóa: Đằng sau các hoạt động lễ hội và trình diễn thuộc chuỗi sự kiện của Yoga Việt Nam không chỉ là sự cổ vũ, tôn vinh tài năng, nhan sắc của các yogi mà còn là chung tay làm lan tỏa những triết lý sâu sắc, thấm đẫm tính nhân văn và tô điểm vẻ đẹp nhân sinh tuyệt mỹ của Yoga, bộ môn thể thao nghệ thuật lâu đời và nổi tiếng

9-	Yến Dân, Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Bình Thuận, hội viên Liên đoàn Yoga Việt Nam:   Chuỗi sự kiện của Liên đoàn Yoga trong năm 2021 là cơ hội để đề cao sáng kiến gắn kết các hoạt động biểu diễn thể thao và văn hóa với các dịch vụ, sản phẩm du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương, nơi diễn ra sự kiện

Yến Dân, Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Bình Thuận, hội viên Liên đoàn Yoga Việt Nam: Chuỗi sự kiện của Liên đoàn Yoga trong năm 2021 là cơ hội để đề cao sáng kiến gắn kết các hoạt động biểu diễn thể thao và văn hóa với các dịch vụ, sản phẩm du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương, nơi diễn ra sự kiện

Năm 2020, đại dịch covid hoành hành trên toàn thế giới khiến rất nhiều hoạt động ngưng trệ. Trong đó, các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngành thể dục, thể thao và dịch vụ thể dục, thể thao cũng không nằm ngoại lệ. Thế nhưng, để có thể tham gia vào “cuộc sống bình thường mới” một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, phù hợp nhất, đặc biệt giảm thiểu nhanh nhất các thiệt hại do Covid 19 gây ra, các sự kiện thuộc chuỗi của Liên đoàn yoga 2021 cũng đã xây dựng các phương án dự phòng và tăng cường các hoạt động online. Ông Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: chuỗi sự kiện không chỉ là hoạt động cộng đồng của chúng tôi mà nó còn là cơ hội gia tăng niềm vui cho mỗi thành viên trong những ngày ảm đạm vừa qua. Thành thật mà nói là từ khi công bố chuỗi sự kiện, dù Việt Nam ta cũng mới trải qua một đợt dịch thứ 3 nhưng sự háo hức, niềm vui từ các yogi, thành viên cộng đồng yoga vẫn luôn luôn sáng rỡ, lan tỏa. Là những người tổ chức sự kiện, chương trình, theo dõi cộng đồng mỗi ngày qua công việc và tin tức, chúng tôi cảm nhận được sự rộn rã đó. Dù bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi cho rằng, không bao giờ nên từ chối hai điều, đó là tiếp nhận những niềm vui sống giản dị như tôi vừa kể và rèn luyện sức khỏe bản thân, nhất là những môn thể thao mang tính triết lý sâu xa như yoga… Dù tháng 3 mới bắt đầu chính thức và dù đã nhận được nhiều sự mong chờ, háo hức của cộng đồng, chúng tôi vẫn mong có được nhiều hơn nữa, sự ủng hộ của các yogi Việt Nam…
11-	Đỗ Thị Mai Anh, HLV trọng tài Yoga quốc gia:   Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn các yogi đến từ các địa phương khác nhau trên khắp cả nước mang đến những nét văn hóa địa phương độc đáo cùng các màn biểu diễn tài năng Yoga đậm tính nghệ thuật hứa hẹn sẽ cùng hòa nhịp, tạo nên những bữa tiệc văn hóa sắc màu hấp dẫn và quyến rũ

Đỗ Thị Mai Anh, HLV trọng tài Yoga quốc gia: Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn các yogi đến từ các địa phương khác nhau trên khắp cả nước mang đến những nét văn hóa địa phương độc đáo cùng các màn biểu diễn tài năng Yoga đậm tính nghệ thuật hứa hẹn sẽ cùng hòa nhịp, tạo nên những bữa tiệc văn hóa sắc màu hấp dẫn và quyến rũ

10-	Vũ Linh Huệ, Câu lạc bộ yoga Shakti Vũ Huệ , TP.Sơn La - Trọng tài Yoga Quốc Gia:   Tại khu vực của trái tim có luân xa số 4. Đó chính là luân xa của từ bi, yêu thương và tha thứ. Theo nguyên lý cơ học, khi tập các bài mở rộng lồng ngực thì sẽ tác động đến luân xa này. Thế nhưng, yoga cũng như cuộc sống, chẳng cần phải chờ đến bài tập mở ngực, mở vai để kích hoạt luân xa. Điều đơn giản nhất chính là hãy yêu thương mỗi ngày, từ bỏ các chấp niệm cũng dễ hiểu như ngay trong bài tập của mình, hãy luôn thả lỏng lồng ngực, thả lỏng tư duy

Vũ Linh Huệ, Câu lạc bộ yoga Shakti Vũ Huệ , TP.Sơn La - Trọng tài Yoga Quốc Gia: Tại khu vực của trái tim có luân xa số 4. Đó chính là luân xa của từ bi, yêu thương và tha thứ. Theo nguyên lý cơ học, khi tập các bài mở rộng lồng ngực thì sẽ tác động đến luân xa này. Thế nhưng, yoga cũng như cuộc sống, chẳng cần phải chờ đến bài tập mở ngực, mở vai để kích hoạt luân xa. Điều đơn giản nhất chính là hãy yêu thương mỗi ngày, từ bỏ các chấp niệm cũng dễ hiểu như ngay trong bài tập của mình, hãy luôn thả lỏng lồng ngực, thả lỏng tư duy

Thông tin về chuỗi sự kiện Yoga Việt Nam 2021

Ban Cố Vấn và các thành viên ban cố vấn
Nhằm xây dựng mối quan hệ cộng đồng gắn bó, tăng cường sự tương tác, hỗ trợ trong chuỗi sự kiện, Liên đoàn Yoga Việt Nam ủy nhiệm, cho phép các thành viên trong ban tổ chức chuỗi sự kiện xây dựng cộng đồng cố vấn tại các địa phương. Theo đó, hơn 30 cố vấn đến từ các địa phương đã được lựa chọn và nhận Thư mời đồng hành với chuỗi sự kiện từ Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam Vũ Trọng Lợi, gồm:
+ Trần Thị Vũ Hà, Yoga Hà Shakti
+ Trương Quang Minh, Giám đốc Học viện Yoga Sồng Khỏe - Chi nhánh Bình Định
+ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Giảng viên Học viên Yoga Sống Khỏe
+ Trần Thị Oanh, Công ty TNHH HANI Yoga
+ Bùi Thị Mai, Giám đốc Học viện Yoga Sống khỏe chi nhánh Đồng Nai
+ Nguyễn Thị Thúy Nga, CLB Yoga Thúy Nga Quảng Ninh
+ Trần Bảo Mơ, CLB Yoga Bảo Mơ, Quảng Ninh
+ Trần Thị Hằng, CLB Yoga Shanti Moon Yoga tại Hạ Long, Quảng Ninh
+ Lê Thị Nở, Giám đốc Học Viện Yoga Sống Khỏe Chi nhánh Quảng Nam
+ Nguyễn Thị Bích Hòa, Phó Chủ tịch CLB nữ doanh nhân Quảng Ninh
+ Hoàng Thị Bích Ngọc, CLB Yoga Sức Sống Mới tại Quảng Trị
+ Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe Đà Nẵng
+ Vũ Linh Huệ, Shakti Vũ Huệ Sơn La
+ Đoàn Thị Thiên Thư, GĐ Shivom yoga victoria fitness & yoga Cần Thơ
+ Bùi Thị Minh Lan, GĐ LaOm yoga Hải phòng
+ Nguyễn Thị Thanh Thủy, GĐ CLB Thiên Sơn finess Bình Dương
+ Đỗ Thị Mai Anh, HLV Yoga - Trọng Tài Quốc gia
+ Bùi Thị Như, HLV yoga - Đào tạo nối mi chuyên nghiêp Hải Dương
+ Lò Thị Oanh, GĐ Trung Tâm Linght Up Vạn Phúc Hà Đông
+ Đỗ Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm CLB Ngọc Đỗ yoga Auyrveda
+ Nguyễn Thị Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Yoga Lâm Đồng
+ Nguyễn Thị Vũ Bảo, CLB Sun yoga Tp.HCM
+ Bùi Trung Hiếu, CLB Yoga Win24 ERATOWN
+ Nguyễn Thị Nhật Thanh, Yoga Đà Nẵng
+ Trương Kỳ Phạm Mỹ Linh, Yoga Quảng Ngãi
+ Đặng Kim Ba, Phó Chủ tịch Yoga Hải Phòng
+ Phạm Thị Vũ Duyên, HLV Yoga Quảng Ngãi
+ Trrần Thanh Huyền, GĐTT Yoga senvang
+ Nguyễn Thị Diệu Linh, Yoga Hà Nội
+ Hoa hậu Ngọc Duyên, Yoga TP.HCM.
Chuỗi tọa đàm và hành trình truyền thông
Để các thông điệp của chuỗi sự kiện hòa quyện vào tâm tưởng, suy niệm của từng yogi và từng thành viên trong cộng đồng, các chương trình truyền thông được xây dựng từ tháng 3.2021 – 12.2021 thông qua các buổi tọa đàm, kết nối và tập huấn chuyên môn…
Các thành viên chuỗi tọa đàm và hành trình truyền thông đồng hành
+ Vũ Linh Huệ, Câu lạc bộ yoga Shakti Vũ Huệ, Tổ 5, Quyết Thắng, TP.Sơn La
+ Trang Trần: Giảng viên học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Tuyên Quang
+ Nguyễn Thị Thoa: Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe chi nhánh Thanh Hóa
+ Nguyễn Thanh Thùy: Giảng viên Học viện Yoga Sống Khỏe, Trọng tài Yoga quốc gia
+ Tú Anh: Chủ tịch hội HLV Học viện Yoga Sống Khỏe, Huy chương bạc giải vô địch Yoga quốc gia
+ Yến Dân: Giám đốc Học viện Yoga Sống Khỏe, chi nhánh Bình Thuận
+ Đỗ Thị Mai Anh: HLV trọng tài Yoga quốc gia
+ Đỗ Thị Bích Ngọc: Chủ nhiệm CLB Ngọc Đỗ Yoga Auyrveda
Lịch trình chuỗi hoạt động
+ Tháng 12.2020: Gala Điểm hẹn cuối năm - Giới thiệu chuỗi sự kiện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Furama Resort Đà Nẵng.
+ Tháng 2.2021: Gặp mặt Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn, khách sạn Daewoo, Hà Nội.
+ Tháng 3.2021: Giới thiệu Lễ hội Yoga Việt Nam và Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2021 tại Quảng Nam.
+ Tháng 5.2021: Chung khảo cuộc thi Miss Yoga Viet Nam 2021, Hạ Long, Quảng Ninh
+ Tháng 6.2021: Festival Yoga 2021 - Miss Yoga Việt Nam 2021 Hội An - Tam Kỳ, Quảng Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.