Mời bạn đón đọc đặc san Thanh Niên

22/04/2019 06:00 GMT+7

44 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2019), các tỉnh thành khu vực Nam bộ đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là góp phần rất lớn đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới.

Miền Đông và miền Tây Nam bộ cũng là “vựa” trái cây, tôm cá, cao su, cà phê... được người tiêu dùng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ưa chuộng.
Ấn phẩm Dấu ấn phương Nam là sự ghi nhận và tri ân về những nỗ lực chuyển mình vượt lên của Đảng bộ, chính quyền và người dân khu vực miền Đông và Tây Nam bộ để tạo nên diện mạo tươi sáng của vùng đất phương Nam hôm nay. Tin chắc rằng với những gì đang có, vùng đất này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Phát hành trên toàn quốc từ ngày 23.4.
Ấn phẩm tập hợp các bài viết đặc sắc, hấp dẫn gồm:
- Đến lúc không nên nhìn mọi việc qua lăng kính thắng, thua
- Những người có lá gan lớn
- Hành trình đi tìm “4 anh em trên chiếc xe tăng” húc đổ cổng dinh Độc Lập trưa 30.4.1975
- Tôi là con sáo đã sang sông
- Cống hiến cho quê hương đâu cần phải có tiền tỉ
- “Con nhà bình dân” vẫn có thể...du học
- Kỳ lân công nghệ VNG mang hoài bão ra thế giới
- Vị bác sĩ mát tay điều trị vô sinh
- Phía sau những ca “thập tử nhất sinh”
- Chuyện mua bán nông sản thời công nghệ số
- Kỳ tích huyện nghèo vượt khó
- Trắng đêm thức giữ rừng vàng
Ngoài ra, ấn phẩm còn có bài viết về các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng mà ít người biết đến:
- Đánh thức du lịch Định Quán
- Bửu Long - Huyền thoại nơi rồng ẩn mình đến niềm tự hào du lịch Đồng Nai
- Vũng Tàu Regency: Biến đất hoang thành khu nghỉ dưỡng cao cấp
- Du lịch Cần Thơ: Kết nối cộng đồng, gần gũi thiên nhiên và gắn với đô thị sông nước
- Hà Tiên “mơ” thành Maldives của Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.