Mơ ước tuổi thơ của Đinh Quang Hải

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
25/06/2020 06:35 GMT+7

Vùng xa lạ là triển lãm của họa sĩ Đinh Quang Hải , diễn ra tại Mai Gallery - 113 Hàng Bông (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ 28.6 - 30.7.

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai của họa sĩ, gồm 20 tác phẩm vẽ bằng acrylic, khổ lớn. Trong đó, tác giả thể hiện mong muốn vượt lên chính mình và trở lại chính mình. Nhà phê bình Vũ Lâm cho biết trong triển lãm có thể gặp nhiều hình ảnh từ vi khuẩn, vi trùng cho đến con người, động vật, hoa cỏ, ngựa vằn leo dây, ngựa gỗ loay hoay… hòa lẫn; cũng có những ẩn ức, cũng nhiều trạng thái bâng khuâng mơ màng trước hiện thực. Đó dường như là ghi lại mơ ước của tuổi thơ tác giả, với vô vàn ý niệm trong đầu.
Đinh Quang Hải là họa sĩ tự do, từng học ngành đồ họa tại Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp. Tuy nhiên, anh không theo nghề đồ họa mà lại vẽ siêu thực bằng sơn dầu, acrylic nhiều năm nay.

Họa sĩ anh sơn người vẽ tình yêu đà lạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.