'Mở kho' tư liệu quý 150 năm báo chí Việt Nam

09/01/2016 19:04 GMT+7

Sau quá trình sưu tập, vận động nhiều cá nhân đóng góp, ngày 9.1, Thông tấn xã VN và công ty Nhã Nam tổ chức cuộc triển lãm qui mô lớn với chủ đề: Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN .

Sau quá trình sưu tập, vận động nhiều cá nhân đóng góp, ngày 9.1, Thông tấn xã VN và công ty Nhã Nam tổ chức cuộc triển lãm qui mô lớn với chủ đề: Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN.

Triển lãm “Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN” khai mạc thu hút sự quan tâm của người xemTriển lãm “Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN” khai mạc thu hút sự quan tâm của người xem

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đào Văn Lừng - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM cho rằng: “Mặc dù trước đây đã từng xem một vài bức ảnh quý nhưng hôm nay những cảm xúc vẫn hầu như nguyên vẹn trước những tư liệu báo chí vô giá, được tập hợp khá đầy đủ. Từ tờ Gia Định báo xuất bản đầu tiên năm 1865 đến sự nghiệp báo chí Cách mạng VN sau này. Qua đây, chúng ta có điều kiện hiểu thêm và tự hào về lịch sử, những đóng góp của bao thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là nhà báo xuất sắc nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Triển lãm Giở chồng báo cũ - Một góc lịch sử báo chí VN lần này giới thiệu đến công chúng hơn 300 đầu báo tiêu biểu của báo chí VN, trong đó có ấn phẩm báo chí tư liệu lần đầu tiên được công bố: Việt Nam độc lập, Công dân, Việt Nam hồn, Quyết chiến, Đồng minh, Nhân quyền, Đại dân tộc, Trung bắc Tân văn, Trăm hoa, Đông Pháp thời báo, Đông Thanh tạp chí, Phong hóa, Sông Hương, Nam Việt công báo, Tiếng dân, Tiểu thuyết thứ bảy… Báo dành cho thiếu nhi: Tuổi xanh, Măng non, Nữ sinh… cho đến các tờ báo của báo chí Cách mạng VN sau này: Nhân dân, Sự thật, Quân đội nhân dân, Văn nghệ, Độc lập, Thanh Niên, Tuổi trẻ…

  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 2Độc giả bất ngờ trước sự phong phú của các thể loại báo chí cũ
Đặc biệt, ban tổ chức còn dành trang trọng hai khu để giới thiệu những tờ báo xuân xưa: Phụ nữ Tân văn, Dân quí, Ngày nay, Dân tộc, Thanh Bình, Hương gió Việt, Chị cùng em, Lửa sống, Thần chung... và các tờ báo xuân của nền báo chí Cách mạng VN.

Triển lãm mở cửa tự do từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ nay cho đến hết ngày 19.1.2016 tại cơ quan Thông tấn xã VN khu vực phía nam, số 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM.

  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 3Say mê chụp ảnh làm tư liệu
 
  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 5
  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 6
  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 7
  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 8
 
  'Mở kho' tư liệu quí  150 năm báo chí VN 10Nhiều tờ báo xuất bản trước đây lần đầu tiên quay trở lại với công chúng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.