Mở cửa tham quan nhà thờ gia tộc nhóm Tự Lực văn đoàn

14/07/2013 03:15 GMT+7

Nhà thờ tộc Nguyễn Tường ở số 18/2 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An (Quảng Nam) trở thành điểm tham quan mới nhất trong quần thể kiến trúc của di sản văn hóa thế giới, sau khi được Trung tâm VH-TT, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP.Hội An, UBND P.Cẩm Phô và gia tộc Nguyễn Tường chính thức khai trương.

Di tích này được người dân địa phương gọi là dinh Ông Lớn (ở cạnh di tích Chùa Cầu), gắn với sự phát tích của dòng họ Nguyễn Tường ở Hội An và của nhóm Tự Lực văn đoàn (gồm các nhà văn Nhất Linh, Thạch Lam, Hoàng Đạo). Xây dựng hồi đầu thế kỷ 19, đến năm 1909 (Duy Tân thứ 3) được tôn tạo, sau đó tiếp tục tu bổ vào năm 2005, di tích này được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh hồi tháng 1.2008.

  H.X.H - Q.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.