MC 'Quả bóng vàng 2018' Tường Vy lên tiếng sau khi bị 'ném đá' dữ dội

23/12/2018 16:50 GMT+7

Bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội sau khi cầm mic dẫn trực tiếp lễ trao giải Quả bóng vàng 2018 vào tối 22.12, MC Tường Vy đã lên tiếng trần tình.

MC Tường Vy bất ngờ trước sự bức xúc dữ dội của cư dân mạng dành cho phần dẫn dắt của mình và Thiên Vũ tối 22.12 Ảnh chụp màn hình
Sau lễ trao giải, mặc dù Quả bóng vàng thuộc về cầu thủ trẻ Quang Hải được đông đảo công chúng thừa nhận xứng đáng, nhưng chương trình vẫn nhận về nhiều "gạch đá" bởi lối dẫn thiếu chuyên nghiệp, có phần kém tinh tế của hai MC là Thiên Vũ - Tường Vy. "Hạt sạn" lớn nhất của Lễ trao giải được cho là do MC không kiềm chế được cảm xúc cá nhân, tỏ thái độ thiên vị khi dự đoán cầu thủ đạt giải cao nhất, thiếu tôn trọng các cầu thủ và đưa ra những câu hỏi làm người xem khó chịu, lãng phí thời lượng chương trình.
Liên lạc với MC Tường Vy, người đẹp thừa nhận rất bất ngờ và stress khi một bộ phận người hâm mộ lại tỏ ra bức xúc như vậy. Theo MC 24 tuổi, bất kỳ chương trình truyền hình trực tiếp nào MC đều phải làm việc kỹ càng với ban tổ chức, từ các hạng mục trao giải cho đến phỏng vấn khách mời, tất cả đều phải có kịch bản trước. Thời lượng phỏng vấn, câu hỏi, tất cả đều nằm trong kịch bản. Ban tổ chức muốn MC dự đoán ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng 2018, cái này cũng nằm trong kịch bản.
Tường Vy cho rằng bản thân đã dẫn chương trình thể thao gần 1 năm, không chỉ làm về bóng đá mà còn nhiều môn khác, với nhiệm vụ chính là đưa tin, viết lời dẫn cho các sự kiện nổi bật trong ngày Ảnh: FBNV
"Nếu như quay lại thì tôi sẽ đề xuất bỏ phần dự đoán. Phần dự đoán vô tình làm tổn thương cầu thủ, khiến người hâm mộ cảm thấy tổn thương cho thần tượng. Cái dự đoán cũng không cần thiết bởi vì một trong hai ai cũng xứng đáng rồi, mình chẳng cần phải dự đoán làm gì cả", Tường Vy chia sẻ.
Cô nói thêm bạn dẫn là MC Thiên Vũ cũng rất buồn, khuyên cô tạm thời đừng đăng Facebook, đừng bận tâm nhiều, cả hai đã làm hết sức có thể. "Nhiều khi tính chất công việc của MC event phải ứng biến liên tục trên sân khấu, tôi với anh Thiên Vũ không thể xử lý hoàn hảo, khiến người hâm mộ buồn lòng. Lúc chiếu clip người hâm mộ dự đoán cầu thủ nào sẽ là chủ nhân Quả bóng vàng, lúc đó tự nhiên không có âm thanh vì trục trặc kỹ thuật, tôi có nói câu là nhìn vào khẩu hình miệng của người hâm mộ đó là Quang Hải. Điều này khiến người hâm mộ Anh Đức không hài lòng, khiến Anh Đức tổn thương", Tường Vy trải lòng.
Trên trang cá nhân, Tường Vy thừa nhận đó cũng là lần đầu tiên dẫn một chương trình truyền hình trực tiếp, trước giờ lên sóng đã rất áp lực. Cô cũng gửi lời cám ơn vì các góp ý để bản thân hoàn thiện hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.