Madonna từng bị cưỡng hiếp khi còn trẻ

06/10/2013 09:14 GMT+7

(iHay) Nữ hoàng nhạc pop Mỹ lần đầu tiên thổ lộ bí mật sau gần hai thập kỷ giấu kín trong lòng, rằng cô đã bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao đe doạ và thực hiện hành vi đồi bại sau thời gian ngắn rời bỏ Rochester, Michigan đến New York theo đuổi ước mơ thành ngôi sao của mình.

 


 Nữ hoàng nhạc pop Mỹ Madonna hôm 4.10 tiết lộ rằng cô đã bị dí dao và bị cưỡng hiếp khi còn là một nghệ sĩ trẻ vô danh tại New York - Ảnh: AFP

Phỏng vấn trong tạp chí Harper's Bazaar số phát hành tháng 11, nữ ca sĩ 55 tuổi nhớ lại: "New York không phải nơi như tôi từng mơ tưởng. Nó đã không chào đón tôi với vòng tay rộng mở. Ngược lại, nó là một con dao từ phía sau và cơn ác mộng bị hãm hiếp trên sân thượng toà nhà".

Nữ ca sĩ 55 tuổi còn nói thêm rằng bà đã từng bị dí súng, và căn hộ tồi tàn thời bà chưa nổi tiếng đã bị trộm viếng đến ba lần, theo AFP.

“Trong năm đầu tiên, tôi đã bị lôi lên tầng mái của một tòa nhà và bị cưỡng hiếp với một con dao dí sau lưng. Căn hộ của tôi bị trộm đột nhập ba lần. Tôi chẳng biết vì lý do gì nữa, lúc đó tôi đâu còn gì quý giá sau khi bọn cướp đã lấy đi cái radio trong lần trộm đầu tiên”, nữ ca sĩ hàng đầu nước Mỹ cho biết.

Trong bài phỏng vấn này, nữ hoàng nhạc pop kể lại thời gian bà “chân ướt chân ráo” đến New York, đồng thời cho biết “đã kiếm tiền thuê nhà bằng việc làm người mẫu khỏa thân”.

Madonna cũng nói về thời gian cô kết hôn với đạo diễn Guy Ritchie và sống tại Anh, nhận định rằng “không nơi nào đẹp hơn vùng đồng quê nước Anh”.

Nữ ca sĩ này cũng tiết lộ rằng hiện đang nghiên cứu kinh Koran, theo AFP.

Hoàng Uy

>> Madonna thác loạn trong sinh nhật cùng 'phi công trẻ
>> Thủy Top hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc của Madonna
>> Madonna: ‘Súng không giết người, chỉ có người giết nhau thôi’
>> Madonna không dạy được con
>> Madonna là ca sĩ đầu tiên cán mốc 1 tỉ USD
>> Bảo Thy "đọ dáng" cùng Madonna ở Hồng Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.