Lộng lẫy tranh minh họa sách tết

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
11/01/2020 10:03 GMT+7

5.150 ấn bản sách tết Canh Tý 2020 do Đông A xuất bản đã bán hết, trong đó có 150 ấn bản đặc biệt bìa cứng đựng trong hộp sơn mài in hình chú chuột xinh xắn.

Sách tết Canh Tý 2020 do Đông A xuất bản năm nay do đích thân nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, tập hợp nhiều nội dung phong phú  gồm cả thơ, văn, nhạc, họa rộn ràng chủ đề tết và ngày xuân.
Nhiều độc giả cho biết họ bị lôi cuốn bởi nội dung văn xuôi phong phú, đa dạng của nhiều cây bút tên tuổi trong cuốn sách như Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh, Trần Thùy Mai, Lê Minh Khuê...  Hoặc bị chinh phục bởi vần thơ đậm chất xuân của Yến Lan (Xuân muộn), Ý Nhi (Quê hương), Khương Hữu Dụng (Đợi anh về), Phạm Anh Xuân (Ngóng tết), Nguyễn Thế Hoàng Linh (Quán vô hình), Nguyễn Phan Quế Mai (Dịch chuyển)... Đặc biệt điểm mới của Sách tết Canh Tý là phần bình nhạc, họa và thơ. 

150 ấn bản đặc biệt được đựng trong hộp sơn mài đã được đặt trước và được nhiều người nâng niu như một món quà sưu tầm nghệ thuật 

Điều đáng nói là cuốn sách quy tụ được 11 họa sĩ tên tuổi trong làng hội họa Việt Nam vẽ khoảng 30 bức tranh minh họa độc đáo khiến cuốn sách trở nên lộng lẫy và tràn sắc xuân. Đó là các họa sĩ Lê Trí Dũng, Đặng Tiến, Đỗ Hoàng Tường, Thành Chương, Lương Xuân Đoàn, Ngô Xuân Khôi, Hoàng Phượng Vỹ, Đặng Hồng Quân, Tạ Huy Long, Đỗ Phấn, Kim Duẩn.
Cùng thưởng thức các tranh minh họa tuyệt đẹp trong cuốn sách:

Tranh của họa sĩ Đặng Tiến minh họa cho tác phẩm Mùa tết ở xứ xanh (tác giả Phạm Thị Ngọc Liên) 

Tranh của họa sĩ Thành Chương minh họa tác phẩm Chú Mật đi mừng tuổi (Trần Văn Tố) 

Tranh họa sĩ Ngô Xuân Khôi minh họa tác phẩm Hành lang (Lê Minh Khuê) 

Tranh của họa sĩ Tạ Huy Long minh họa tác phẩm Xuân muộn (Trần Thanh Cảnh) 

Tranh của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ minh họa tác phẩm Chưa gặp lại (Hồ Anh Thái) 

Tranh của họa sĩ Đặng Hồng Quân minh họa tác phẩm Đừng như vậy (Dạ Ngân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.