Loạt sao Mỹ nhận ‘gạch đá’ vì đụng chạm đến trang phục truyền thống

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
19/10/2019 14:40 GMT+7

Trước khi Kacey Musgraves bị chỉ trích vì mặc áo dài không quần, nhiều nghệ sĩ quốc tế khác đã nhận 'gạch đá' vì đụng chạm đến trang phục truyền thống của nền văn hóa khác.

Trong khi Kacey Musgraves đang bị chỉ trích thậm tệ vì diện áo dài không quần thì cách đây ít tháng, một rapper người Mỹ ít tên tuổi hơn cô là Saweetie cũng gây sốc với phong cách ăn mặc tương tự. Cụ thể, hồi tháng 5.2019, khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Billboard, nữ nghệ sĩ 25 tuổi gây sự chú ý khi diện trang phục được nhận xét giống hệt áo dài Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như Kacey Musgraves, Saweetie không mặc quần, để lộ vòng ba phản cảm cùng nhiều khoảnh khắc khiến người xem “nhức mắt”

ẢNH: GETTY

Hình ảnh diện bộ cánh táo bạo nói trên cũng được rapper da màu đăng tải trên trang cá nhân và nhận về nhiều ý kiến chỉ trích từ dân mạng, trong đó có người Việt Nam. Chưa bàn tới vấn đề trang phục trên có phải áo dài hay không thì cách ăn mặc hở bạo của cô cũng đã nhận không ít “gạch đá”. Cùng với đó, không ít tài khoản người nước ngoài nhận ra đây là trang phục truyền thống của Việt Nam: “Chẳng phải đây là áo dài sao? Ơ nhưng cô ta mặc sai cách rồi”, “Trông y như áo dài của Việt Nam”…

ẢNH: GETTY

Bên cạnh đó, một số người dùng đến từ Việt Nam cũng đăng tải ý kiến về trang phục: “Những người ca ngợi bộ đồ cô ta mặc chắc hẳn không nhận ra rằng cô ta đang chứng tỏ sự thiếu tôn trọng văn hóa Việt Nam khi mặc áo dài truyền thống của chúng tôi mà không mặc quần”, “Thật ghê tởm và thiếu tôn trọng”, “Xin lỗi nhưng đây không phải là cách mặc áo dài đúng chuẩn”… Dẫu gây ra tranh cãi trên trang cá nhân nhưng hình ảnh của Saweetie tại lễ trao giải Billboard nhanh chóng rơi vào quên lãng bởi cô không phải ngôi sao được nhiều người biết đến tại Việt Nam

ẢNH: AFP

Sau sự việc đang làm “dậy sóng” mạng xã hội, nhiều cư dân mạng tự đặt câu hỏi: liệu có phải do người Việt chưa đủ tích cực chỉ ra chỗ sai, chưa phản ứng đủ gay gắt và không truy cứu trường hợp của Saweetie đến cùng nên Kacey Musgraves mới có thể vô tư diện áo dài theo cách này mà không biết hành động này xúc phạm áo dài hay mảy may lo lắng về việc bị “ném đá”?

ẢNH: GETTY, INSTAGRAM NV

Trên sân khấu American Music Awards 2013, Katy Perry gây chú ý khi trang điểm giống Geisha, diện trang phục lấy cảm hứng từ Kimono của Nhật và trình diễn ca khúc Unconditionally. Màn thể hiện của nữ ca sĩ người Mỹ quy tụ nhiều vũ công trong trang phục xứ sở hoa anh đào và được dàn dựng hoành tráng

ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, khán giả Nhật chỉ ra rằng bộ cánh Katy Perry được biến tấu rất đỗi “nửa vời”: trang phục ôm sát, khoét ngực, xẻ đùi và phần cổ áo trông như sườn xám Trung Quốc khiến họ cảm thấy văn hóa của xứ phù tang không được giọng ca đình đám này tôn trọng. Thậm chí, phong cách ăn mặc của chủ nhân hit Dark Horse được xem như một hành động phân biệt chủng tộc. Thêm vào đó, màn biểu diễn đậm chất văn hóa Nhật được cho là không cần thiết để minh họa cho Unconditionally - một ca khúc chỉ đơn thuần nói về tình yêu

ẢNH: GETTY

Sau ồn ào về màn trình diễn tại AMAs 2013, nữ ca sĩ 35 tuổi gặp không ít áp lực do hứng chịu nhiều lời chỉ trích. Sự việc khiến cô sau đó phải lên tiếng xin lỗi người Nhật và khẳng định cô luôn yêu quý, tôn trọng nền văn hóa độc đáo của nước này. “Tôi đã không biết mình đã làm gì sai cho đến khi mọi người chỉ ra cái sai ấy”, nữ ca sĩ thừa nhận

ẢNH: GETTY

Dẫu không diện sai trang phục truyền thống của Nhật Bản song hồi cuối tháng 6.2019, Kim Kardashian cũng một phen lao đao khi lấy tên Kimono - quốc phục xứ sở hoa anh đào để đặt tên cho một thương hiệu đồ lót của cô. Hành động của bà xã Kanye West được xem là báng bổ, xúc phạm trang phục truyền thống của Nhật bởi xưa nay khi nhắc đến Kimono, hầu hết mọi người đều biết đây là quốc phục xứ phù tang

ẢNH: INSTAGRAM NV

Làn sóng chỉ trích Kim “siêu vòng ba” nổ ra rầm rộ trên mạng xã hội với sự tham gia của đông đảo công chúng Nhật. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận vì bà mẹ bốn con có thể lấy tên của một trang phục đại diện cho văn hóa của một quốc gia để đặt cho một thương hiệu đồ lót. Thậm chí, công chúng Nhật Bản còn kêu gọi tẩy chay Kim cũng như các sản phẩm liên quan đến cô vì cách cư xử thiếu tôn trọng văn hóa nước này

ẢNH: INSTAGRAM NV

Ông Daisaku Kadokawa - thị trưởng thành phố Kyoto, đã đích thân gửi thư đến ngôi sao tai tiếng và nêu rõ: "Chúng tôi mong cô xem lại việc sử dụng cái tên ấy cho công việc kinh doanh cá nhân". Trước “gạch đá” dữ dội từ người Nhật, Kim Kardashian đã phải lên tiếng xin lỗi đồng thời đổi tên nhãn hiệu đồ lót của mình

ẢNH: INSTAGRAM NV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.