Lê Uyên về Đà Lạt hát 'Dạ khúc cho tình nhân'

21/04/2016 06:23 GMT+7

Sự xuất hiện của đôi song ca Lê Uyên và Phương trên sân khấu Sài Gòn thập niên 70 của thế kỷ trước được khán giả nồng nhiệt đón nhận, bởi sự khác biệt của họ trong phong cách biểu diễn.

Sự xuất hiện của đôi song ca Lê Uyên và Phương trên sân khấu Sài Gòn thập niên 70 của thế kỷ trước được khán giả nồng nhiệt đón nhận, bởi sự khác biệt của họ trong phong cách biểu diễn.

Tuy nhiên, đôi song ca nổi tiếng này không thu âm nhiều, đến nay chỉ có 2 album chính thức là Yêu nhau khi còn thơKhi loài thú xa nhau.
Sau khi được Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL cấp phép cho 15 ca khúc của Lê Uyên Phương, Phương Nam Phim giới thiệu bộ album Cho lần cuối (9 ca khúc do Lê Uyên hát với tác giả Lê Uyên Phương, riêng ca khúc Cho lần cuối được ca sĩ thu âm sau khi nhạc sĩ đã qua đời - ảnh) và Dạ khúc cho tình nhân (gồm 5 ca khúc của Lê Uyên Phương và 5 nhạc phẩm của Phạm Duy).
Dịp này, ca sĩ Lê Uyên sẽ biểu diễn ở Đà Lạt (nơi cặp Lê Uyên và Phương đã gặp nhau và nảy sinh một mối tình mãnh liệt, để lại dấu ấn trong nhiều sáng tác của Lê Uyên Phương) vào ngày 1.5 tại Dalat Edensee Resort, với sự tham gia của 2 khách mời: Tuấn Ngọc, Quang Thành.
Ngoài ra, chị sẽ có buổi giao lưu, tặng CD vào chiều 28.4 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM và tại Nhà sách Phương Nam Đà Lạt vào 2.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.