Lệ Quyên mang trang phục người Dao đến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

16/10/2015 17:18 GMT+7

(TNO) Khác với nhiều người đẹp Việt Nam luôn chọn áo dài làm trang phục truyền thống trong các cuộc thi quốc tế, á khôi Lệ Quyên lại quyết định mang hình ảnh của phụ nữ Dao đỏ đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2015 đang diễn ra tại Thái Lan.

(TNO) Khác với nhiều người đẹp Việt Nam luôn chọn áo dài làm trang phục truyền thống trong các cuộc thi quốc tế, á khôi Lệ Quyên lại quyết định mang hình ảnh của phụ nữ Dao đỏ đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2015 đang diễn ra tại Thái Lan.
 

Á khôi Lệ Quyên mang trang phục truyền thống của người Dao đến cuộc thi Miss Grand International
Bộ trang phục truyền thống của Lệ Quyên do nhà tạo mẫu Võ Việt Chung thiết kế, lấy cảm hứng từ những nét văn hóa đặc trưng của người Dao nên được đặt tên là Màu Dao đỏ.
Màu Dao đỏ được làm từ chất liệu Mặc Nưa nổi tiếng với hai gam màu chủ đạo là đỏ và đen. Đây là sự kết hợp của chiếc yếm đào và váy xòe rộng của phụ nữ Bắc Bộ, phía trước còn có vải lụa dệt họa tiết hoa phảng phất hình ảnh thiên nhiên vùng núi. Ngoài ra, bộ trang phục này còn kết hợp cùng trang sức, khăn vấn đầu đính ngọc phỉ thúy tinh tế như một điểm nhấn đặc biệt.
Bộ trang phục Màu Dao đỏ được làm từ Mặc Nưa với hai gam màu đỏ - đen
Đây sẽ là hình ảnh mới mẻ của đại diện Việt Nam sau khi nhiều người đẹp chọn áo dài làm trang phục truyền thống trong các cuộc thi quốc tế
Nói về bộ trang phục truyền thống đặc biệt của mình, Lệ Quyên tỏ ra rất hài lòng: “Màu Dao đỏ vừa giúp Lệ Quyên trông nữ tính, nền nã và quyến rũ, nhưng vẫn giữ sự e ấp, đài các của các thiếu nữ Việt Nam. Quyên hi vọng bộ trang phục này sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cũng như khán giả tại quê nhà”.
Á khôi Lệ Quyên sẽ bước vào phần thi Trang phục truyền thống của Miss Grand International vào ngày 17.10 tới.
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá là quá tệ về nhan sắc. Mới đây, hai đại diện đến từ Kurdistan và Nga đã quyết định bỏ thi, đồng thời tố ban tổ chức đối xử tệ bạc, bỏ đói và không chăm sóc sức khỏe cho thí sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.