Lễ nhận bằng di tích quốc gia Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng

06/08/2017 06:59 GMT+7

Ngày 5.8, CLB Truyền thống kháng chiến khối Đảng ủy Dân Chính Đảng phối hợp cùng Tổng công ty xây dựng Sài Gòn -TNHH MTV, Sở VH-TT-DL Tây Ninh và UBND H.Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng T.Ư Cục Miền Nam.

Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng (xã Tân Lập, H.Tân Biên) được thành lập ngày 31.3.1965 và chỉ định đồng chí Đặng Mai (Hai Mai) thay đồng chí Ba Lâm làm Bí thư. Ngày 30.4.1968 T.Ư Cục ra Nghị quyết số 7 chỉ định đồng chí Huỳnh Thanh Mua (Hai Chiến) phụ trách. Mùa xuân 1968, Đảng ủy các cơ quan Dân Chính Đảng T.Ư Cục Miền Nam cùng với Đảng ủy, Chi ủy của 24 ban, ngành T.Ư Cục Lãnh đạo toàn Đảng bộ tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, góp phần làm nên thắng lợi của ngày 30.4.1975 lịch sử, thu non sông về một mối. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ủy Dân Chính Đảng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử và T.Ư Đảng đã ra quyết định giải thể vào tháng 4.1977.
Khu di tích lịch sử Đảng ủy Dân Chính Đảng được xây dựng và hoàn thành nhân dịp chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2015). Ngày 23.10.2015, UBND tỉnh Tây Ninh ký quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh cho Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng T.Ư Cục Miền Nam. Ngày 17.3.2017, Bộ VH-TT-DL đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia cho căn cứ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.