Lễ hội 'Sen trời nam'

22/06/2015 05:37 GMT+7

Từ ngày 26 - 28.6, lần đầu tiên tại cung đường Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) sẽ diễn ra lễ hội văn hóa đặc sắc chủ đề “Sen trời nam”.

Từ ngày 26 - 28.6, lần đầu tiên tại cung đường Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM) sẽ diễn ra lễ hội văn hóa đặc sắc chủ đề “Sen trời nam”.

Họa sĩ Trương Hán Minh - Ảnh: T.LHọa sĩ Trương Hán Minh - Ảnh: T.L
Lễ hội văn hóa “Sen trời nam” tái tạo không gian yên bình, đậm hương sắc của hoa sen đang mùa viên mãn, tôn vinh tinh thần và vẻ đẹp của hoa sen.
Lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa phong phú trải dài cung đường Hồ Bán Nguyệt gồm: phiên chợ sen, bến sen, quê sen, con đường nghệ thuật dân gian rộn rã ký ức tuổi thơ như chơi trò ô ăn quan, thắt lá dừa nặn tò he, bịt mắt đánh trống, lựa đậu, vẽ tượng...
Sẽ có hơn 10 gian hàng gồm những đặc sản, sản vật phong phú của vùng đất mệnh danh “thủ phủ sen hồng”, người thưởng lãm còn có cơ hội mang về những chiếc khăn choàng Long Khánh dệt tại chỗ, những mầm sen con được ươm từ Đồng Tháp; thưởng thức sữa sen, trà sen cùng đờn ca tài tử... Đặc biệt, họa sĩ vẽ tranh thủy mặc đương đại nổi tiếng Trương Hán Minh sẽ tham gia trưng bày tác phẩm của mình tại lễ hội.
Đêm khai mạc lễ hội “Sen trời nam” diễn ra lúc 18 giờ ngày 26.6, với sự tham gia của Đoàn nghệ thuật văn công Đồng Tháp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng của TP.HCM như Phi Nhung, Mỹ Hạnh, Đăng Nguyên, Bùi Caroon...
Lễ hội do Công ty Sparkling phối hợp Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức và đặc biệt có sự tham dự của tỉnh Đồng Tháp - vùng đất quê hương của sen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.