Lễ hội hoa dã quỳ có nguy cơ thiếu hoa

13/11/2017 07:01 GMT+7

Lần đầu tiên Gia Lai tổ chức lễ hội hoa dã quỳ nhưng thời điểm này hoa đã bắt đầu tàn, dự báo một lễ hội hoa… thiếu hoa.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya được tổ chức trong các ngày từ 1 - 3.12 tại ngọn núi lửa ở H.Chư Pah (Gia Lai). Núi lửa Chư Đăng Ya cùng với sắc hương dã quỳ nở vàng mỗi năm luôn thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong lẫn ngoài tỉnh Gia Lai đến thưởng ngoạn. Tổ chức Kỷ lục VN - Vietkings đã bình chọn đây là điểm đứng đầu trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai năm 2017.
Trong cuộc họp báo cáo tình hình tổ chức lễ hội mới đây với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, ông Đặng Công Lâm, Chủ tịch UBND H.Chư Pah, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết: “Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, quảng bá du lịch tại lễ hội. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị”. Tuy nhiên tại thời điểm này, hoa dã quỳ đang tàn. Còn đến gần 20 ngày nữa mới đến lễ hội, dự báo sẽ không còn hoa để thưởng ngoạn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, nói: “Do thời tiết năm nay mưa kéo dài nên khó tiên lượng được. Lễ hội này do H.Chư Pah đứng ra tổ chức, Sở chỉ tư vấn và giúp đỡ một số vấn đề. Lúc đầu lễ hội cũng định tổ chức vào tháng 11 nhưng sau đó dời sang đầu tháng 12, trùng với thời điểm tổ chức xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, phải chờ bà con thu hoạch một số loại cây trồng khác ở núi Chư Đăng Ya xong mới tổ chức lễ hội được”, tuy nhiên ông tỏ ra lạc quan khi nhận định: “Hoa dã quỳ nở từng đợt nên không lo lắm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.