Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động nhớ về cội nguồn

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
15/04/2021 10:11 GMT+7

Dịp Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm nay, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM sẽ thực hiện nhiều hoạt động phong phú nhớ về cội nguồn.

Theo ban tổ chức, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2021 đặc biệt chú trọng phần lễ trang nghiêm, trọng thể; phần hội đảm bảo an toàn tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Lễ hội cần kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi phục vụ cho nhân dân và du khách về tham dự.
Các hoạt động diễn ra tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, P.Long Bình, TP Thủ Đức). Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 21.4 (nhằm mùng 10 tháng 3 ÂL). Sau phần diễu hành đón rước lễ, lãnh đạo TP.HCM sẽ dâng hương dâng hoa tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng và Đền thờ Đức Lễ thành hầu. 

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương lần này thêm nhiều hoạt động phần hội  hấp dẫn

Ảnh: T.L

Hoạt động phần hội năm nay có chủ đề Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương với hội thi Gói - Nấu bánh Chưng dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương lần thứ 3 năm 2021 (từ 14 giờ ngày 18.4 đến 10 giờ ngày 19.4 nhằm mùng 7 và mùng 8 tháng 3 ÂL), ngay sân Hội - Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.
Tổ chức Hội trại truyền thống Tự hào nòi giống Tiên Rồng lần thứ 12 - năm 2021 dành cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn TP.HCM, các đơn vị lực lượng vũ trang và P.Bình Thắng, TP.Dĩ An (Bình Dương): Từ 7 giờ ngày 21.4  đến 9 giờ ngày 22.4 (mùng 10 đến 11 tháng 3 ÂL). Thực hiện trưng bày chuyên đề Văn hóa Đông Sơn tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc từ ngày 18.4 đến ngày 23.4 (mùng 7 đến 12 tháng 3 ÂL), giới thiệu các hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn liền với giai đoạn lịch sử dựng nước vào dịp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021.

Hoạt động phần hội năm nay có chủ đề Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương

Ảnh: T.L

Công viên với chủ đề Từ ý tưởng - hiện thực - tương lai, trưng bày triển lãm những hình ảnh hoạt động của các đợt lễ hội và các hoạt động của Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc qua các năm, đồng thời tổ chức trang trí cụm đèn - hoa, hoa kiểng xung quanh công viên với chủ đề Phương Nam vọng về cội nguồn dân tộc  cổng chính xa lộ Hà Nội, đồi cảnh quan, nhà điều hành, trang trí các cụm hoa kiểng tại cổng chính xa lộ Hà Nội, khu vực nhà điều hành, đường Tre, khu vực Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Hội sách diễn ra từ 9 giờ ngày 20.4 đến 17 giờ ngày 21.4 (nhằm mùng 9 và mùng 10 tháng 3 ÂL), tổ chức gian hàng trò chơi dân gian, trưng bày tranh nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt, biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.