Lấy ý kiến về 2 phương án đổi tên Đài tưởng niệm liệt sĩ TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/07/2021 06:08 GMT+7

Ngày 29.7, thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng cho hay thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP vừa chỉ đạo Sở VH-TT TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án đổi tên Đài tưởng niệm liệt sĩ TP (ảnh) trên đường 2.9 thành Tượng đài Thành phố anh hùng hoặc Tượng đài Chiến thắng, đồng thời nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sĩ Hòa Vang (Q.Cẩm Lệ) thành Đài tưởng niệm liệt sĩ TP.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở VH-TT TP phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP tổ chức lấy ý kiến của cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, các tổ chức, nhân dân các quận, huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, rộng rãi trước khi trình UBND TP xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định trong quý 3/2021.
Trước đó, vào tháng 8.2020, Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương đầu tư cải tạo, tu bổ, nâng cấp Đài tưởng niệm liệt sĩ 2.9 và quy hoạch, cải tạo cảnh quan khu vực xung quanh, đảm bảo trang nghiêm, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hiện tại của đài tưởng niệm. Dự án sẽ hình thành công viên, vườn dạo và thiết chế, điểm đến văn hóa tâm linh xứng tầm phục vụ người dân và du khách. Tháng 5 vừa qua, các ban chuyên môn của HĐND TP đã kiểm tra thực tế tình hình cải tạo, nâng cấp công trình này và cảnh quan khu vực xung quanh. Do đây là công trình mang đậm ý nghĩa tinh thần, thường diễn ra các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nên đoàn kiểm tra của HĐND TP khẳng định dự án cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tư đúng mức, đúng tầm với ý nghĩa của công trình. Tổng thể đài tưởng niệm đến chi tiết các hạng mục công trình cần đảm bảo hài hòa, tôn nghiêm, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.