Lấy thơ xưa viết thành hợp xướng 'khủng'

30/11/2014 02:20 GMT+7

Nhạc sĩ Vũ Đình Ân (hội viên Hội Nhạc sĩ VN, hiện công tác tại Hội Âm nhạc TP.HCM) là người chuyên sáng tác thể loại hợp xướng.

 Lấy thơ xưa viết thành hợp xướng 'khủng'

Điểm đặc biệt anh hay đem những thi phẩm hay của VN viết thành những bản đại hợp xướng. Năm 2001, anh ra mắt hợp xướng Truyện Kiều biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng (bản này anh viết trong 22 tháng với 295 trang giấy A4), thời lượng biểu diễn 65 phút, được trao bằng kỷ lục Hợp xướng dài nhất VN).

Năm 2009, hợp xướng Lục Vân Tiên của anh được công diễn tại Nhà hát TP.HCM (viết trong 4 năm, 356 trang A4), thời lượng biểu diễn 100 phút, tự phá kỷ lục của chính mình.

Năm 2013, hồ sơ về 2 hợp xướng này đã được Tổ chức Kỷ lục VN (Vietkings) dịch sang tiếng Anh và anh nộp làm luận án tiến sĩ tại Trường World Records University (WRU - Ấn Độ).

Trong thời gian này, Vũ Đình Ân lại giới thiệu 2 trích đọan hợp xướng Chinh phụ ngâm chương 1 và 2) tại Nhạc viện TP.HCM. Ngày 22.11.2014 Vũ Đình Ân được đại diện Trường WRU trao bằng tiến sĩ (cùng với 1 người Việt và 5 người Ấn) tại TP.HCM (ảnh).

Anh cho biết sẽ viết tiếp Cung oán ngâm khúc và nhiều truyện thơ khác của VN.

Tin, ảnh: H.Đ.N

>> Thi hợp xướng quốc tế lần 4 tại Hội An
>> Đội Mỹ giành giải xuất sắc tại Hội thi Hợp xướng quốc tế
>> Chân sóng" đoạt giải ba thể loại hợp xướng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.