Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu khẩn trương kiểm tra tình trạng di tích... 'chống gậy'

09/02/2017 07:12 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 13.1 có đăng bài viết Di tích phải… chống gậy phản ánh tình trạng hiện nay nhiều di tích trên 100 tuổi ở TP.HCM do thiếu kinh phí đang xuống cấp nghiêm trọng, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, trong đó có đình xóm Huế (hay còn gọi đình Tân An Hội, H.Củ Chi) phải chấp nhận… chống gậy để tồn tại, đang rất cần có sự quan tâm, đầu tư kịp thời của các cấp ngành.

Sau khi báo đăng, ngày 18.1, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã có Công văn số 3653 chỉ đạo khẩn trương làm rõ vấn đề báo nêu. Ngày 6.2, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cũng có ý kiến bằng văn bản yêu cầu Sở VH-TT kiểm tra và đề xuất cụ thể hướng giải quyết để trình lãnh đạo UBND TP xem xét.

tin liên quan

Di tích phải... chống gậy
Rất nhiều ngôi đình ở TP.HCM có tuổi đời trên 100 năm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, một số di tích còn lâm vào cảnh phải “chống gậy” để tồn tại và có thể ngã đổ bất cứ lúc nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.