Lam Trường đến thăm em bé bị bệnh hiếm gặp, da bong tróc

03/05/2018 14:02 GMT+7

Nam ca sĩ đã dành thời gian đến gặp gỡ và thăm hỏi bé Nguyễn Ngọc Bích khi nghe tin em đang điều trị tại TP.HCM.

Cách đây không lâu, tin tức về bé gái Nguyễn Ngọc Bích và căn bệnh về da đáng thương đã khiến cộng đồng mạng xót xa. Theo đó, em mắc phải chứng bệnh hiếm gặp khi từng miếng da trên cơ thể bị bong tróc, đầy vẩy ngứa như da loài trăn. Không chỉ chịu nỗi đau thể xác, đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi còn rơi vào cảnh không cha không mẹ vì bị bỏ rơi.
Câu chuyện đầy nước mắt của em được chia sẻ rộng rãi trên các trang báo và diễn đàn đã lay động nhiều con tim, trong đó có nam ca sĩ Lam Trường. Lúc bấy giờ, anh đã bày tỏ nỗi lòng trên trang cá nhân và kêu gọi mọi người đóng góp cho bé Ngọc Bích.
Anh viết: “Thương con quá! Con bằng tuổi của Yên Lam (con gái Lam Trường - PV), nhưng con kém may mắn, sinh ra giờ không có ba mẹ, lại bị bệnh lạ hành hạ. Chú Trường đã khóc khi nhìn những hình ảnh của con, cầu mong cho căn bệnh của con sẽ mau chóng khỏi hẳn”.
"Anh Hai" xót xa trước hoàn cảnh của bé Ngọc Bích khi vừa mắc căn bệnh hiếm gặp, vừa bị cha mẹ bỏ rơi Ảnh chụp lại từ Facebook NV
Được biết, giọng ca sinh năm 1974 còn dự định đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh, nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng bé Ngọc Bích, để thăm hỏi và trao quà ủng hộ. Tuy nhiên, đến sáng 3.5, trong khi anh vẫn còn đang loay hoay thu xếp công việc thì bất ngờ nhận tin cô bé đang có mặt ở TP.HCM. Nhận được tin nhắn bé Ngọc Bích đang điều trị tại bệnh viện Da liễu, Lam Trường đã nhanh chóng có mặt.
Trên Facebook, anh không giấu được cảm xúc khi đến thăm bé. Chủ nhân hit Katy Katy kể: “Giờ gặp được con ở đây chú Trường vừa thương vừa xót. Con rất đáng yêu. Trường dự tính sẽ tìm hiểu về căn bệnh của con để xem cách nào là tốt nhất để giúp con. Cầu mong con sớm khỏi bệnh”. Anh nói thêm: “Trường sau khi tìm hiểu sẽ thông báo trên Facebook, nên nếu có hảo nhân nào muốn đồng hành, Trường xin thay mặt bé Bích cảm ơn các cô chú, ông bà rất nhiều”.
Hành động ý nghĩa của Lam Trường nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Một số người để lại bình luận: “Anh thật có tấm lòng tốt, bảo sao trông anh lúc nào cũng toát lên vẻ nhân hậu”, “Rất cảm kích tấm lòng của anh Hai”, “Anh là một người tuyệt vời. Cảm ơn anh”… Cư dân mạng cũng để lại lời chúc mong mỏi bé Ngọc Bích sớm thoát khỏi căn bệnh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.