Lâm Tâm Như được khen, Angelababy bị trách khi quyên góp chống dịch bệnh do virus corona

Huệ Bình
Huệ Bình
28/01/2020 17:51 GMT+7

Khi bệnh viêm phổi do virus corona bùng phát tại Vũ Hán khiến cả Trung Quốc sôi sục, các sao Hoa ngữ có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng đã nhanh chóng quyên góp hỗ trợ đẩy lùi đại dịch.

Dàn nghệ sĩ làng giải trí Hoa ngữ đã chung tay quyên góp số tiền lớn tiếp sức cho ngành y tế mua trang thiết bị, xây dựng bệnh viện dã chiến đối phó với virus corona. Những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra tuyên bố quyên góp có thể kể đến Lâm Tâm Như, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, MC Tạ Na, Dương Tử, Cổ Thiên Lạc, Tôn Lệ, Phạm Băng Băng, Hà Cảnh, Lý Hiện...
Lâm Tâm Như, Cổ Thiên Lạc được khen
Có lẽ sinh nhật năm nay là lần sinh nhật im ắng nhất của Lâm Tâm Như. Vào 23 giờ ngày 27.1, Lâm Tâm Như đăng tải vài dòng lên mạng nhưng không đề cập đến sinh nhật. Bà xã của Hoắc Kiến Hoa chỉ tập trung nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe và trợ thêm sức mạnh tinh thần giữa tâm bão dịch bệnh.

Lâm Tâm Như đăng tải video trên trang cá nhân, động viên người dân Vũ Hán và Trung Quốc mau vượt qua dịch bệnh do virus corona

Ảnh: kknews


Trong video đăng tải trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như động viên người dân Vũ Hán và Trung Quốc có thể mau chóng thoát khỏi dịch bệnh do virus corona: “Nhân viên y tế – các bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua dịch bệnh càng sớm càng tốt. Cố lên!”. Ngoài ra, cô không quên kêu gọi mọi người thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang khi ra ngoài.
Theo Kknews, quỹ xóa đói giảm nghèo Trung Hoa Tư Nguyên gửi lời cảm ơn Lâm Tâm Như đã quyên góp 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,6 tỉ đồng). Hành động của cô nhận được “cơn mưa” lời khen của cư dân mạng. Cũng được cư dân mạng khen ngợi hết lời là nam tài tử Cổ Thiên Lạc. Anh quyên góp lên đến 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 32 tỉ đồng) - con số vô cùng ấn tượng đến thời điểm này.

Ấn tượng nhất chính là nam tài tử Cổ Thiên Lạc với số tiền quyên góp lên đến 10 triệu nhân dân tệ. Lâm Tâm Như quyên góp 500.000 nhân dân tệ

Ảnh: Sina

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angelababy mếch lòng người hâm mộ
Trong khi đó, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy bị chê “ki bo” khi quyên góp số tiền 200.000 nhân dân tệ (khoảng 600 triệu đồng) cho quỹ xóa đói giảm nghèo Trung Hoa Tư Nguyên, giúp ngành y tế mua khẩu trang, thiết bị chuyên dụng đẩy lùi virus corona.
Tuy nhiên, hành động này của cặp sao không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Theo cư dân mạng Trung Quốc, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh là những nghệ sĩ hạng A, mỗi năm họ kiếm hơn 100 triệu nhân dân tệ nhưng lại góp số tiền quá nhỏ so với mức thu nhập “khủng”.
Thậm chí một số nghệ sĩ trẻ mới nổi như Thái Từ Khôn, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều đóng góp lớn hơn. Sau khi bị chỉ trích, cả hai tiếp tục ủng hộ 800.000 nhân dân tệ, nâng tổng số tiền quyên góp lên 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,2 tỉ đồng).

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho ngành y tế để mua khẩu trang, thiết bị chuyên dụng

Ảnh: Weibo

Vợ chồng diễn viên Từ Hy Viên (Đại S) mua khẩu trang y tế từ Nhật Bản gửi tới Vũ Hán ứng phó dịch viêm phổi do virus corona gây ra

Ảnh: Sina


Vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong cũng quyên góp 1 triệu nhân dân tệ. Do tình hình khan hiếm khẩu trang y tế, nữ diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên bỏ tiền mua hơn 10.000 khẩu trang phòng chống bệnh dịch từ Nhật Bản và chuyển tới thành phố Vũ Hán. Trang Sina cho biết phim Thám tử phố tàu 3 phải hoãn chiếu trong dịp tết Nguyên đán, đoàn làm phim đã quyết định chi 1 triệu nhân dân tệ hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.
Ngoài ra, 44 nghệ sĩ khác cũng quyên góp vào hội từ thiện của nữ ca sĩ Hàn Hồng, có thể kể đến như Dịch Dương Thiên Tỉ, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy, Quách Hiểu Đông, Viên Hoằng, Trần Hách, Trần Học Đông, Vương Âu, Tôn Lệ…
 
Sao Hoa ngữ hủy biểu diễn vì virus corona
Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Thái Y Lâm hủy sô diễn vì lo ngại tình trạng lây nhiễm của dịch cúm do virus corona. Lưu Đức Hoa thông báo hủy loạt chương trình biểu diễn dự kiến kéo dài 12 ngày tổ chức ở Hồng Kông từ ngày 15.2. “Thiên vương Hồng Kông” chia sẻ: “Sau khi suy nghĩ nhiều lần, tôi quyết định sô diễn My love concert trước tình hình dịch bệnh lan rộng. Cần bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Tôi xin lỗi và mong rằng tất cả đều khỏe mạnh, cùng vượt qua khó khăn này”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.