Lạ lùng chuyện nam ca sĩ nhận giải ‘Phụ nữ của năm’

04/11/2016 09:49 GMT+7

Tạp chí uy tín Glamour vừa công bố danh sách những gương mặt được bình chọn là Phụ nữ của năm. Ngoài những cái tên quen thuộc đại diện cho nữ quyền thì bất ngờ nhất là sự xuất hiện của nam ca sĩ Bono.

Theo Glamour, nam ca sĩ, nhạc sĩ Bono của ban nhạc kỳ cựu U2 trở thành người đàn ông đầu tiên được vinh danh trong danh sách này nhờ những cống hiến to lớn cho phong trào vì nữ quyền.
Về phía Bono, anh bày tỏ sự cảm kích đối với vinh dự này và nói rằng: “Tôi không chắc mình có xứng đáng để nhận giải thưởng hay không nhưng cuộc chiến đấu giành quyền bình đẳng giới không thể thắng lợi nếu đàn ông không sát cánh cùng phụ nữ”.
“Đàn ông là người chịu trách nhiệm phần lớn cho tình trạng bất bình đẳng giới và chúng tôi cần phải tham gia vào quá trình giải quyết”, nam ca sĩ chia sẻ.
Cùng được vinh danh với Bono trong danh sách trên còn có những người phụ nữ hàng đầu trong các lĩnh vực của xã hội như ca sĩ Gwen Stefani, diễn viên và nhà hoạt động xã hội Zendaya hay vận động viên từng giành huy chương vàng Olympic 2016 Simone Biles.
Lạ lùng chuyện nam ca sĩ nhận giải ‘Phụ nữ của năm’ 2
Bono và ban nhạc U2 của Anh Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, ngay khi vừa công bố, danh sách của Glamour đã nhận được những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.
Một tài khoản Twitter có tên Trave Free lên án gay gắt: “Việc Glamour trao giải thưởng Người phụ nữ của năm cho Bono đã phá hủy hoàn toàn những tiêu chí từ trước đến nay để bầu chọn người xứng đáng cho danh hiệu này”.
Một người dùng khác lại mỉa mai: “Bono được vinh danh là Người phụ nữ của năm. Thật là công bằng khi trong số 3,7 tỉ phụ nữ trên trái đất lại quá khó để tìm ra một người xứng đáng”.
Trong khi đó, Tổng biên tập Cindi Leive của tạp chí Glamour lại cho biết rằng họ đã ấp ủ ý tưởng để một người đàn ông ghi tên vào danh sách này từ lâu nhưng vẫn còn nấn ná chưa thực hiện. Tuy nhiên, Cindi Leive cho biết đã đến thời điểm hoàn thành dự định: “Có nhiều người đàn ông đang thật sự làm những điều tốt đẹp dành cho phụ nữ và Bono là một trong số đó”.
Christiane Amanpour, cây bút nổi tiếng của tờ CNN cũng cho rằng: “Bono là sự lựa chọn hoàn hảo cho danh hiệu này bởi ở tuổi 56, anh ấy đang nỗ lực không ngừng để làm những điều tốt đẹp bằng chính thứ âm nhạc mà anh ấy tạo ra”.
Năm 2015, Bono và tổ chức One Campaign của ông đã phát động chiến dịch mang tên Đói nghèo là phân biệt giới tính. Đây là một chiến dịch được đánh giá cao bởi tính nhân văn và ý nghĩa cao đẹp. “Việc làm này của Bono chứng tỏ rằng người đàn ông đích thực có thể làm gì và nên làm gì để giải quyết những vấn đề khó khăn”, Amanpour nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.