Kỳ vọng văn nghệ sĩ tiếp tục vun bồi các giá trị nhân văn

21/04/2015 05:28 GMT+7

Ngày 20.4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của văn nghệ sĩ TP đối với sự phát triển của TP nói chung và trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng trong 40 năm xây dựng và phát triển đất nước.

* Kiểm tra hợp duyệt các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước
Ngày 20.4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của văn nghệ sĩ TP đối với sự phát triển của TP nói chung và trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói riêng trong 40 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải khẳng định văn nghệ sĩ Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM đã có quá trình gắn bó máu xương với lịch sử dân tộc, với cách mạng; đồng thời kỳ vọng văn nghệ sĩ TP tiếp tục lao động sáng tạo, vun bồi các giá trị nhân văn, mang đến cho công chúng những thông điệp giàu tình người, góp phần xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống vươn lên những giá trị tốt đẹp. Liên hiệp Các hội văn học - nghệ thuật TP cần đổi mới hoạt động, phát huy hơn nữa tiềm năng sáng tạo qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại khu II công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (P.Long Bình, Q.9) nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Công trình rộng hơn 6.000 m2 có vốn đầu tư dự kiến gần 85 tỉ đồng. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân...

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, mất năm 1700. Ông là một vị tướng khai biên xuất sắc, nhà chính trị tài giỏi, nhân hậu, giàu lòng yêu nước. Ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử tổ chức khai hoang, mở mang bờ cõi, thiết lập bộ máy hành chính đầu tiên ở vùng đất phương Nam, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn - Gia Định, xác lập chủ quyền lãnh thổ VN trên vùng đất Nam bộ, góp công rất lớn định hình nước VN thành dải đất hình chữ “S” như ngày nay. Công lao to lớn của ông đã được triều đình nhà Nguyễn ghi nhận, phong tước hiệu Lễ Thành hầu - Khai Quốc công thần - Thượng đẳng công thần.

Cũng trong ngày hôm qua, Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành cấp nhà nước (Bộ Quốc phòng) tổ chức kiểm tra hợp duyệt các khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Các lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung về Trường Quân sự Quân khu 7 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) tiến hành hợp duyệt. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, Trưởng tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành cấp nhà nước yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông thông suốt trong quá trình hợp duyệt. Sau từng buổi huấn luyện, hợp luyện, từng đơn vị phải rút kinh nghiệm, luyện tập bổ sung để thuần thục và đạt kết quả cao nhất.

Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành sẽ chính thức diễn ra vào sáng 30.4 trước Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) nhân đại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.