Kỷ niệm 445 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ

Sáng 11.2, UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 445 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Đào Duy Từ (1572 - 2017) tại Khu di tích đền thờ Đào Duy Từ (thôn Ngọc Sơn Bắc, xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn).

Tham dự có hơn 1.700 đại diện cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, nhân dân trong huyện và con cháu dòng họ Đào ở nhiều địa phương trong cả nước.
Đào Duy Từ sinh tại phủ Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Năm 1627, ông vào xứ Đàng Trong, trú tại thôn Tùng Châu, phủ Hoài Nhơn (tức xã Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn ngày nay) sau đó được chúa Nguyễn Phúc Nguyên tin dùng. Ông giúp chúa Nguyễn giữ vững cơ nghiệp Đàng Trong trước sự tấn công của chúa Trịnh từ Đàng Ngoài, mở rộng đất đai của Đàng Trong dần về phương nam, xây dựng một định chế chính quyền rất được lòng dân... Ông được các nhà sử học đánh giá là nhà quân sự, chính trị, danh nhân văn hóa, người thầy, bậc khai quốc công thần lớn nhất của 9 đời chúa và 13 đời vua nhà Nguyễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.