Kỷ niệm 2 năm Đờn ca tài tử được vinh danh

06/12/2015 05:00 GMT+7

Nhân kỷ niệm 2 năm nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (2013 - 2015), ngày 5.12 Trung tâm văn hóa TP.HCM đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động của CLB ĐCTT TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 2 năm nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (2013 - 2015), ngày 5.12 Trung tâm văn hóa TP.HCM đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động của CLB ĐCTT TP.HCM.

Theo báo cáo, TP.HCM là đơn vị năng động nhất trong cả nước về phát triển nghệ thuật ĐCTT trải đều 24 quận, huyện, đồng thời rất quan tâm đào tạo thế hệ nghệ nhân kế thừa.
Dịp này, ông Nguyễn Văn Minh (Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM) đã công bố nghệ nhân ĐCTT được nhà nước phong tặng Nghệ nhân ưu tú gồm: Tấn Nhì, Út Tỵ, Thanh Tùng, Hoàng Tấn, Quang Dũng, Thanh Tuyết, riêng nghệ sĩ Hải Phượng được công nhận là Nghệ sĩ ưu tú.
Hội nghị cũng đã giới thiệu kết quả học ca của em Nguyễn Trương Thế Thanh (ảnh) 13 tuổi, đơn vị H.Bình Chánh theo chương trình Quỹ bảo trợ tài năng trẻ của Thành đoàn TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho biết UBND TP.HCM vừa quyết định sẽ tổ chức gala ĐCTT hằng năm vào dịp cuối năm (từ 25.12 đến Tết dương lịch).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.