Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
18/12/2018 06:47 GMT+7

Ngày 17.12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu (1908 - 2018).

Tham dự lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư; Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và tỉnh Thừa Thiên-Huế. Dịp này, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân địa phương đã dâng hương tại Nhà lưu niệm Nguyễn Chí Diểu ở làng Thanh Tiên (xã Phú Mậu, H.Phú Vang), viếng hương tại Nghĩa trang Phan Bội Châu (P.Trường An, TP.Huế).
Xuất thân trong gia đình có truyền thống Nho học tại làng Thanh Tiên, nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu sớm tiếp xúc với những người thầy tâm huyết, giàu lòng yêu nước, tham gia hoạt động trong bầu không khí đấu tranh cách mạng sôi sục của các tầng lớp nhân dân và thanh niên, học sinh, sinh viên Huế thời bấy giờ.
Ông là hình mẫu của thế hệ thanh niên trí thức đương thời; tấm gương sáng làm thức tỉnh tinh thần yêu nước, lôi cuốn nhiều học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân Thừa Thiên-Huế tham gia cách mạng. Năm 19 tuổi, Nguyễn Chí Diểu được kết nạp vào Tân Việt cách mạng đảng - Ủy viên Kỳ bộ Trung kỳ; sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Định, trực tiếp chỉ đạo xây dựng địa bàn vùng Bà Điểm - Hóc Môn, khu vực “mười tám thôn vườn trầu”, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.