Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
03/10/2020 07:02 GMT+7

Ngày 2.10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMT TQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu (4.10.1920 - 4.10.2020).

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng.
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang, đồng thời khẳng định công lao, đóng góp to lớn của nhà cách mạng - nhà thơ Tố Hữu đối với quê hương đất nước và nền văn hóa, văn nghệ cách mạng...
Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Tố Hữu với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên-Huế. Hội thảo có 40 tham luận của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành T.Ư cùng các nhà khoa học lý luận trong nước và tại Thừa Thiên-Huế. Hội thảo tập trung đánh giá, làm rõ quá trình hoạt động, cống hiến nổi bật của nhà cách mạng - nhà thơ Tố Hữu đối với đất nước và quê hương Thừa Thiên-Huế.
Lễ khánh thành công trình Công viên văn hóa và khu lưu niệm của nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu ở thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Thọ, H.Quảng Điền) đã diễn ra cùng ngày. Công trình có quy mô gồm nhà thờ 1 gian 2 chái diện tích 70 m2; nhà trưng bày 250 m2 là nơi trưng bày các hiện vật của Tố Hữu; các hạng mục chòi nghỉ, nhà dịch vụ và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 25 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư. Một bộ tem đặc biệt cũng được phát hành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tố Hữu.
Nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh tại làng Phù Lai (Tân Xuân Lai), xã Quảng Thọ, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế. Ông là nhà thơ tiêu biểu của dòng thơ ca cách mạng Việt Nam. Ông từng được giao những chức vụ quan trọng: Phó tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên dự khuyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cho đến năm 1986. Ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1 - năm 1996); Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông mất ngày 9.12.2002 tại Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.