Kỷ lục gia thế giới về trí nhớ đến Việt Nam

06/05/2014 03:00 GMT+7

Vào ngày 7.5 tại TP.HCM và ngày 12.5 tại Hà Nội, Tổ chức Kỷ lục châu Á, Tổ chức Kỷ lục Ấn Độ và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Chương trình hội thảo chuyên đề Làm thế nào để khai thác tối đa năng lực của não bộ?, với sự sẻ chia kinh nghiệm và biểu diễn về trí nhớ của TS Biswaroop Roy Chowdhurry - tác giả 25 cuốn sách về năng lực não bộ và cơ thể.

Ông cũng là người duy nhất trên thế giới đang nắm giữ 2 kỷ lục thế giới về “Năng lực não bộ và cơ thể” vào thời điểm hiện tại (ông có thể ghi nhớ 140 ký tự bao gồm tên, ngày, tháng và năm của hơn 14 cá thể chỉ trong 2 phút). Ông sáng lập phương pháp luyện trí nhớ DMM (Dynamic Memory Method), một trong những học trò nổi bật của ông là Neeja - người có khả năng nhớ toàn bộ cuốn Từ điển Oxford (tiếng Anh và Hindi)…

Cũng vào ngày 7.5, lúc 18 giờ 30, TS Biswaroop Roy Chowdhury sẽ có buổi nói chuyện và biểu diễn trước 1.000 người tại Trung tâm hội nghị Grand Palace (142/18 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM). Ông cũng sẽ đến thăm và biểu diễn tại các trường: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH FPT, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Hoàng Hoa Thám (TP.HCM), Hà Nội - Armsterdam, ĐH Quốc gia (Hà Nội)…

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.