Thuyền độc mộc vốn là nét văn hoá, công cụ lao động gần gũi hằng ngày của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên lưu vực các con sông chính ở Kon Tum như Đăk Bla, Krông Pô Cô, Sê San... và đến nay đua thuyền độc mộc đã trở thành giải đua truyền thống được tổ chức vào dịp ngày thành lập Đảng và mừng đón xuân mới hàng năm. Tại giải năm nay, các vận động viên đã có một cuộc tranh tài gay cấn với đường đua dài 2.000 mét trước sự chứng kiến cổ vũ nhiệt tình, hào hứng của hàng nghìn khán giả đứng kín 2 bên bờ sông Đăk Bla. Ban tổ chức đã trao Huy chương vàng cho thuyền về nhất của cặp vận động viên A Ing và A Or, xã Vinh Quang, thị xã Kon Tum; giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận động viên xã Sa Bình, huyện Sa Thày.
(Theo TTXVN)
Bình luận (0)