Kiệt tác 'La Coiffeuse' của Picasso bị đánh cắp về lại bảo tàng

26/09/2015 07:15 GMT+7

Một kiệt tác theo trường phái hội họa lập thể mang tên La Coiffeuse ( Thợ làm tóc ) của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp hơn một thập niên trước vừa được trả lại.

Một kiệt tác theo trường phái hội họa lập thể mang tên La Coiffeuse (Thợ làm tóc) của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp hơn một thập niên trước vừa được trả lại cho Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou (gọi tắt là Trung tâm Pompidou) ở Paris, Pháp. 

Bức La Coiffeuse trị giá 15 triệu USD - Ảnh: ReutersBức La Coiffeuse trị giá 15 triệu USD - Ảnh: Reuters
Năm 2014, hải quan Mỹ phát hiện bức tranh được đặt trong thùng dán nhãn hàng thủ công trị giá chỉ 37 USD từ Bỉ gửi đến Newark, New Jersey (Mỹ).
La Coiffeuse là tranh sơn dầu Picasso vẽ vào năm 1911 (được định giá 15 triệu USD) bị đánh cắp năm 2001 ngay tại Trung tâm Pompidou.
Cùng chuyến trở về Pháp lần này còn có nhiều tác phẩm của các họa sĩ Edgar Degas, Camille Pissarro và André Breton. Cơ quan điều tra an ninh của hải quan Mỹ cho biết kể từ năm 2007 đến nay đã trao trả khoảng 7.800 hiện vật cho các quốc gia khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.