Kiến nghị tu sửa cấp thiết mái ngói nhà thờ Đức Bà

12/12/2016 07:00 GMT+7

Căn cứ báo cáo của Tòa tổng giám mục TP.HCM và Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM vừa có tờ trình đề nghị UBND TP.HCM phê duyệt việc tu sửa cấp thiết phần mái ngói nhà thờ Đức Bà (tại quảng trường Công xã Paris, Q.1 - ảnh) đã xuống cấp.

Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo đó, hạng mục tu sửa mái ngói nhà thờ sẽ do Tòa tổng giám mục TP.HCM làm chủ đầu tư. Tổ chức tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, lập báo cáo tu sửa cấp thiết là Công ty CP Việt Kiến Trúc; chủ trì thiết kế: thạc sĩ - KTS Đỗ Phú Hưng; bao gồm các nội dung: tu sửa mái ngói dài 91 m, rộng 35 m, cao 57,3 m; gia cố, thay thế hệ thống vì kèo bằng tổ hợp thép hình, sơn bảo quản chống gỉ; gia cố, thay thế cầu phong, li tô bằng gỗ nhóm 2, chống mối mọt, sơn bảo quản, thay thế bổ sung mái ngói tây, ngói vảy cá, ngói âm dương theo nguyên trạng và xây lại bờ mái bờ nóc, bờ chảy. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn tòa tổng giám mục vận động xã hội hóa. Dự án được thực hiện từ năm 2017 - 2019.
Ngày 11.12, đại diện Tòa tổng giám mục TP.HCM cho biết: Sau khi văn bản đề nghị được phê duyệt sẽ bước đầu thực hiện tu sửa cấp thiết phần mái ngói, còn các hạng mục khác của nhà thờ Đức Bà vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, bàn tính phương án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.