Kiến nghị khôi phục lại mộ bà Tài nhân ngay vị trí cũ

11/07/2017 12:57 GMT+7

Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc vừa có đơn gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị khôi phục lại ngôi mộ của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, ngay tại vị trí phát hiện huyệt mộ.

Ngày 11.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc đã chính thức có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và các ngành chức năng đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo đơn vị đầu tư khôi phục lại ngôi mộ của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, phi tần của vua Tự Đức ngay tại vị trí phát hiện huyệt mộ.
Con cháu Nguyễn Phúc Tộc dâng hương lễ bái tại ngôi mộ tạm của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận Ảnh: Vĩnh Khánh
Đơn kiến nghị nêu: "Sau khi tìm kiếm và xác định được ngôi lăng của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận, qua hai cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan cùng với UBND P.Thủy Xuân, bà con dòng tộc Nguyễn Phúc của chúng tôi thiết tha mong UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và các ban ngành liên quan xây dựng lại ngôi lăng của bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận tại vị trí cũ (tức vị trí đã tìm thấy huyệt mộ - PV)".
Đơn kiến nghị cũng yêu cầu Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị, đơn vị đầu tư dự án Bãi đỗ xe tham quan Lăng Tự Đức-Lăng Đồng Khánh, phải bồi hoàn để làm lại ngôi mộ theo bản vẽ thiết kế phục hồi của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, theo như thỏa thuận tại biên bản cuộc họp với Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên-Huế, ngày 26.6.
Thực hiện cam kết trong cuộc họp ngày 7.7, tại UBND P.Thủy Xuân, Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị cũng đã tích cực thể hiện trách nhiệm và tỏ ra thiện chí dựng khung sắt, lợp tôn, rào thép B40 để bảo vệ khu vực mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê Thị thụy Thục Thuận để chờ quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.