Kịch bắc xuyên Việt

08/12/2014 05:20 GMT+7

Hai năm, đến hẹn lại lên, Nhà hát Kịch VN lại làm chuyến lưu diễn xuyên Việt. Từ ngày 1 - 31.12, nhà hát lưu diễn trải dài từ Bắc Ninh tới Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, TP.HCM.

Kịch bắc xuyên Việt
Cảnh trong vở Lâu đài cát 

Nhà hát gồm 2 đoàn mang theo 2 vở Bệnh sĩLâu đài cát. Đặc biệt Lâu đài cát là vở mới toanh (tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn NSƯT Anh Tú) với chủ đề gia đình, những rạn nứt do sự giả dối, buông thả, sẽ diễn tại Nhà hát TP và Nhà hát Kịch TP.HCM từ ngày 17 - 26.12. Vở đã diễn gần 70 suất khắp các tỉnh phía bắc.

NSƯT Anh Tú cho biết sang năm nhà hát sẽ dựng vở kịch cổ điển Hamlet, bởi theo anh, đã là một đơn vị nghệ thuật quốc gia thì phải dựng vở như thế để nuôi lửa nghề trong anh em nghệ sĩ và cả khán giả.

Ngoài ra nhà hát cũng sẽ thành lập nhóm kịch xã hội hóa hoạt động tự lực, với tiêu chí làm “kịch thử nghiệm”, tạo cái thật sự mới cho kịch nói, không xin kinh phí nhà nước.

Tin, ảnh: Hoàng Kim

>> Thành Lộc: Kịch Bắc ngủ quên quá lâu
>> Tái ngộ kịch Bắc
>> Phong cách kịch Bắc ở Sài Gòn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.