Khuyến khích nghệ nhân truyền dạy hát văn cho thế hệ trẻ

08/08/2017 07:44 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt, nhằm thực hiện cam kết với UNESCO.

Theo chương trình này, cần khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ; tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; có chính sách, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho các nghệ nhân. Tiếp tục nghiên cứu nhận diện giá trị, kiểm kê, tư liệu hóa di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt; phối hợp với các cơ quan truyền thông, hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.