Không xây dựng phù điêu chiến tích Ông Hoàng Bảy tại đền Bảo Hà

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
23/07/2021 06:09 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có ý kiến gửi UBND tỉnh Lào Cai về dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà (H.Bảo Yên - ảnh ).

Theo đó, về mặt bằng tổng thể, Bộ lưu ý tỉnh không xây dựng phù điêu chiến tích Ông Hoàng Bảy tại đền Bảo Hà.
Về kiến trúc, nghệ thuật của các công trình tôn tạo, xây dựng mới, Bộ lưu ý cần rà soát, điều chỉnh để thống nhất hình thức kết cấu vì kèo, phong cách mỹ thuật hoa văn trang trí, quy cách sử dụng vật liệu, màu sắc... để tạo được sự hài hòa từ tổng thể đến chi tiết các công trình.
Bộ cũng thỏa thuận về dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bảo Hà. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ tôn tạo Phủ chúa Sơn Trang, lầu Cô, lầu Cậu, nhà sắp lễ, hạ lễ, nhà ban quản lý đền, cổng (tam quan ngoại); xây dựng Đền Trình, 3 cổng mới, nhà bếp - ăn, nhà vệ sinh ngầm, quảng trường, sân khấu lễ hội, tường rào, kè, lan can. Giai đoạn 2: tôn tạo am Thượng Sơn (am thờ, nhà sắp lễ); xây dựng khu mộ gió ông Hoàng Bảy, nhà để kiệu kết hợp triển lãm, nhà truyền thống, nhà đón tiếp - ban quản lý của huyện...
Đền Bảo Hà thờ ông Hoàng Bảy, một vị tướng đã có công tổ chức các tổ ty, tù trưởng đánh giặc phương Bắc và giải phóng các châu thuộc phủ Quy Hóa (Yên Bái, Lào Cai ngày nay) vào thế kỷ 18. Lễ hội đền Bảo Hà cũng đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.