Khoác thêm 'áo mới' cho làng bích họa lớn nhất miền Trung

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/06/2018 11:27 GMT+7

Sau thành công của giai đoạn 1, UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tiếp tục triển khai mở rộng Làng bích họa Tam Thanh giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào ngày 10.5, với sự tham gia của hàng chục họa sĩ, giáo viên mỹ thuật và nhiều đoàn viên thanh niên TP.Tam Kỳ cùng người dân. Làng bích họa Tam Thanh được mở rộng từ thôn Trung Thanh đến thôn Thượng Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ), được xem là làng bích họa lớn nhất miền Trung. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Sau gần 20 ngày, hơn 30 bức bích họa (trong đó có 6 bức cỡ lớn) đã khoác thêm "áo mới" cho hơn 50 căn nhà tại đây. Trong giai đoạn này, các họa sĩ cũng sơn vẽ lại một số bức bích họa tại thôn Trung Thanh, đồng thời các cơ quan phối hợp thiết lập không gian trưng bày hình ảnh tư liệu tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Từ những bức tường đã bạc vôi của người dân làng biển Tam Thanh (Quảng Nam), nhiều họa sĩ nổi tiếng đã khắc khọa lên đó những bích họa sinh động, hấp dẫn tái hiện lại cuộc sống, con người làng biển. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tiếp sau thành công của dự án 1, Làng bích họa do quỹ Giao lưu Việt - Hàn thực hiện, giai đoạn 2 của dự án cũng đã mang đến diện mạo mới cho làng biển Tam Thanh. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Các ý tưởng được các tác giả phác họa với nội dung về đời sống sinh hoạt, vẻ đẹp làng biển, tình yêu và những ước vọng… ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Bà Nguyễn Thị Thiên, một du khách đến từ TP.HCM, cho biết đây là lần thứ 2 bà trở lại nơi đây. Mỗi lần đến đây bà đều cảm thấy rất vui khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân, đồng thời tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh nhiều màu sắc. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng được phác họa hết sức sinh động ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Mỗi nghệ sĩ lại có cách thức biểu đạt khác nhau thông qua hình ảnh và cá tính riêng của mỗi người. Tuy nhiên, có thể nói biển và con người làng biển vẫn là cảm hứng để tạo nên những tác phẩm ấn tượng, gần gũi với công chúng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Bức bích họa tái hiện cảnh những đứa trẻ làng biển Tam Thanh đi học về trên con đường đầy hoa lá xanh ngắt. ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Trước đó, làng bích họa Tam Thanh giai đoạn 1 đi vào hoạt động đã làm thay đổi bộ mặt của làng quê nghèo, thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, chiêm ngưỡng. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.