Khen thưởng người dân phát hiện tượng thần Vishnu

Thanh Dũng
Thanh Dũng
23/04/2018 07:36 GMT+7

Đây là tượng thần Vishnu còn khá nguyên vẹn, kích thước chiều ngang 28 cm, chiều cao 62 cm, nặng 11,2 kg, được chế tác bằng đá xám thuộc nền văn hóa Óc Eo có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 7.

Ngày 23.4, Sở VH-TT-DL Đồng Tháp cho biết vừa có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh xem xét, trình UBND tỉnh tặng bằng khen và tiền thưởng 7 triệu đồng cho ông Trần Văn Chiên (ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) - người có công phát hiện và tự nguyện giao nộp cho bảo tàng tỉnh lưu giữ một tượng thần Vishnu (ảnh).
Ngày 26.2.2018, trong lúc cắt cỏ cạnh ao sen gần Gò Tháp Mười, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, ông Chiên phát hiện một pho tượng bằng đá xám nên báo ngành chức năng đến đưa tượng về bảo tàng tỉnh.
Giới chuyên môn xác định đây là tượng thần Vishnu còn khá nguyên vẹn (khoảng 75%), kích thước chiều ngang 28 cm, chiều cao 62 cm, nặng 11,2 kg, được chế tác bằng đá xám thuộc nền văn hóa Óc Eo có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.