Khánh thành Nhà trưng bày Hoàng Sa nhân dịp giải phóng Đà Nẵng

22/01/2018 06:14 GMT+7

UBND H.Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng vừa cho biết công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa (ảnh, giao lộ Hoàng Sa - Phan Bá Phiến, Q.Sơn Trà) sẽ khánh thành cuối tháng 3 năm nay, nhân dịp 43 năm ngày giải phóng Đà Nẵng.

 Khu đất xây dựng Nhà trưng bày Hoàng Sa rộng 1.300 m2, công trình gồm 1 tầng trệt, 3 tầng nổi, cao 18 m, tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng. Nhà trưng bày Hoàng Sa do nhóm tác giả: Fuminori Minakami, Trần Quốc Thành và Nguyễn Huy Quang (Công ty kiến trúc Wright, Nhật Bản) thiết kế. Đồ án Con dấu chủ quyền của đất nước VN của nhóm tác giả này đã giành giải thưởng trong cuộc thi tuyển phương án kiến trúc Nhà trưng bày Hoàng Sa năm 2014.
Dự kiến, bên trong Nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ có hệ thống tư liệu bằng hình ảnh động và tĩnh, được hỗ trợ kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện như video kết hợp bản đồ, sa bàn.
Các phân khu giới thiệu theo chủ đề: tổng quan vị trí địa lý, tự nhiên Hoàng Sa; Hoàng Sa trong thư tịch cổ VN trước, trong thời nhà Nguyễn, tư liệu của Trung Quốc và phương Tây chứng minh chủ quyền VN đối với Hoàng Sa; chủ quyền VN ở Hoàng Sa 1954 - 1974; các văn bản quản lý nhà nước với Hoàng Sa từ 1975 đến nay; Hoàng Sa với thế giới; Hoàng Sa với những nhân chứng lịch sử...
Nhà trưng bày nhằm giới thiệu tới người dân, du khách quá trình khai phá, bảo vệ Hoàng Sa, đồng thời cung cấp các bằng chứng, pháp lý trong công cuộc đấu tranh, khẳng định chủ quyền của VN với quần đảo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.