Khánh thành Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà

21/10/2017 06:00 GMT+7

Ngày 20.10, UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức khánh thành dự án trùng tu, bảo tồn và phục dựng Khu di tích Đặc khu ủy Quảng Đà tại núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Dự án do UBND tỉnh Quảng Nam đầu tư từ ngân sách và TP.Đà Nẵng hỗ trợ với tổng kinh phí 50 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục mở rộng, bê tông hóa đường đấu nối dẫn vào khu di tích, nhà bia tưởng niệm, nhà đón tiếp, trưng bày, phục dựng nhà ở, nơi làm việc của lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà…
Tháng 10.1967, Khu ủy 5 đã quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Đà và TP.Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà, chọn khu núi Hòn Tàu làm căn cứ lãnh đạo các cuộc đấu tranh giải phóng Quảng Nam, Đà Nẵng vào tháng 3.1975.

tin liên quan

50 tỉ đồng tôn tạo Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã quyết định cấp 11 tỉ đồng cho UBND H.Tiên Phước (chủ đầu tư) để thực hiện dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước trong năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.