Khánh thành đại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

04/12/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua (3.12), nhân kỷ niệm 705 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, pho tượng tạo hình ông đang ngồi thiền đã được hô thần nhập tượng.

 
Khánh thành đại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đại bảo tượng bằng đồng này đặt ở khu vực An Kỳ Sinh, sườn núi Yên Tử, Quảng Ninh. Lễ hô thần nhập tượng có sự tham gia của hàng ngàn phật tử.

Bức tượng được đúc nguyên khối bằng phương pháp thủ công cao 12,6 m, nặng hơn 138 tấn đặt trên đài sen bằng đồng cao 3 m.

Quá trình đúc được thực hiện ngay tại mặt bằng xây dựng. Giàn giáo và lò nấu đồng được dựng quanh thân tượng trên địa hình hiểm trở, nhiều mây mù, tại độ cao 980 m (so với mặt biển).

Đây là tác phẩm của các nghệ nhân làng nghề Đại Bái (H.Thuận Thành, Bắc Ninh) và các làng nghề đúc đồng ở Ý Yên (Nam Định). Dự án đúc tượng này đã được triển khai từ năm 2002 bằng kinh phí xã hội hóa.

Tin, ảnh: Ngữ Thiên

>> Chàng Sơn rạn nứt vì tượng Phật
>> Tượng Phật 300 năm tuổi bị mất trộm
>> Bộ tượng Phật gỗ 100 năm
>> Người xây tượng Phật trên núi Cấm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.