Khán giả châu Á thờ ơ với phim đề cử Oscar

27/01/2014 16:45 GMT+7

(iHay) Hàng chục triệu 'tín đồ' điện ảnh ở châu Á kéo nhau đến rạp chiếu phim suốt kỳ nghỉ Tết âm lịch nhưng chẳng mặn mà với phim được đề cử Oscar.

(iHay) Hàng chục triệu "tín đồ" điện ảnh ở châu Á đã kéo nhau đến các rạp chiếu phim trong suốt kỳ nghỉ Tết âm lịch nhưng không nhiều khán giả mặn mà với những bộ phim được đề cử Oscar, theo AP.

>> Vừa rinh Quả cầu vàng, J.Lawrence và L.Dicaprio lại được đề cử Oscar

Khán giả châu Á thờ ơ với phim đề cử Oscar 1
Phim về Tổng thống Mỹ Lincoln cũng như nhiều phim tranh giải Oscar không mấy thu hút khán giả châu Á - Ảnh: Reuters

Trang AP ngày 15.2, mặc dù lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đang đến gần (sẽ diễn ra vào ngày 24.2) nhưng khán giả châu Á vẫn thờ ơ với những bộ phim được đề cử và có xu hướng chuộng "phim nội" hơn "phim ngoại" trong dịp tết âm lịch năm nay.

"Người xem chủ yếu chọn các bộ phim hành động, có các hiệu ứng đặc biệt, phim hài hoặc dạng phim giải trí, vừa coi vừa ăn bắp rang để thưởng thức trong những ngày tết", ông Ross Lee, quản lý của Vieshow Cinemas, công ty sở hữu một trong những chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Đài Loan, cho biết. 

Theo ông Ross Lee, khán giả Trung Quốc thường chọn những bộ phim giải trí, nhẹ nhàng để xem trong dịp năm mới. Chính vì thế mà những phim như Lincoln - bộ phim dẫn đầu đề cử Oscar năm nay hay những phim được đề cử khác không mấy thu hút họ.

"Lincoln là một bộ phim Mỹ. Tôi nghĩ rằng người Mỹ có thể sẽ quan tâm đến nó còn tôi không thực sự hiểu về lịch sử và tôi thấy nó quá nặng nề", khán giả người Hồng Kông Leo Wong, 31 tuổi, thừa nhận.

 Khán giả châu Á thờ ơ với phim đề cử Oscar 2
Một cảnh trong Journey to the West: Conquering the Demons  - Ảnh: chụp từ trailer

Năm nay, khán giả Hồng Kông đổ xô xem hai bộ phim: Journey to the West: Conquering the Demons (sẽ ra rạp Việt Nam với tên gọi Tây du ký: Mối tình ngoại truyện) do danh hài Châu Tinh Trì đạo diễn và bộ phim hài I Love Hong Kong 2013 với dàn diễn viên toàn "sao".

Một khán giả cho biết: "Tôi nghĩ xem những bộ phim vui vẻ, không nặng đầu óc sẽ giúp tôi lấy lại tinh thần để bắt đầu năm mới".

Không nhiều khán giả châu Á quan tâm đến những bộ phim được đề cử Oscar. Điều này hoàn toàn ngược lại với xu hướng của các khán giả tại Mỹ và các nước phương Tây.

Tuy nhiên, theo một nhà phê bình phim Đài Loan, khán giả châu Á thường dồn chú ý và tò mò vào bộ phim thắng giải sau đêm công bố kết quả sắp tới.

Tại Việt Nam, không nhiều những bộ phim được đề cử Oscar lần thứ 85 ra rạp. Tính đến thời điểm này, chỉ có vài phim trong danh sách đề cử là Les Misérables, Life of Pi... đã ra mắt khán giả Việt.

Những bộ phim chiếu trong dịp Tết Nguyên đán năm nay cho thấy sự thắng thế của các bộ phim Việt như Mỹ nhân kế, Nhà có năm nàng tiên... Những phim ngoại ra rạp cùng thời điểm như Die hard 5, Công ty quái vật,Tình yêu Zombie, Thợ săn phù thủy... có phần lép vế hơn.

Ngát Ngọc

>> Brad Pitt ‘hộ tống’ Angelina Jolie nhận giải Oscar
>> Adele chi bao nhiêu để hóa "thiên nga" tại Oscar 2013
>> Những ngôi sao nói không với Oscar 2013
>> Tượng vàng Oscar bán giá bao nhiêu?
>> Seth MacFarlane làm MC lễ trao giải Oscar
>> Sao nữ "đốt cháy" thảm đỏ Oscar 2013
>> Những màn "làm quá" của sao khi nhận tượng Oscar?
>> Những bất ngờ đáng chờ nhất ở Oscar 2013
>> Những bộ cánh "xấu đau đớn" trong lịch sử giải Oscar
>> Sao Hollywood chi bao nhiêu tiền sắm sửa dự Oscar?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.