Khai trương các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát Duyệt Thị Đường

31/03/2015 20:11 GMT+7

(TNO) Chiều 31.3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (BTDTCĐ Huế) đã khánh thành không gian trưng bày và khai trương các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại di tích Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ nhất Việt Nam trong hoàng cung triều Nguyễn, Đại nội Huế.

(TNO) Chiều 31.3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (BTDTCĐ Huế) đã khánh thành không gian trưng bày và khai trương các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại di tích Duyệt Thị Đường, nhà hát cổ nhất Việt Nam trong hoàng cung triều Nguyễn, Đại nội Huế.

Khai trương chương trình biểu diễn nghệ thuật và chỉnh trang nội thất di tích Duyệt Thị Đường, Đại nội HuếKhai trương chương trình biểu diễn nghệ thuật và chỉnh trang nội thất di tích Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế
Duyệt Thị Đường được xây dựng năm 1826 dưới triều vua Minh Mạng, là nhà hát của hoàng cung, nơi dành cho vua và những người trong hoàng tộc thưởng thức các loại hình nghệ thuật. Đây cũng là nơi trình diễn nghệ thuật chiêu đãi sứ thần các nước.
Nhiều năm qua, tại Duyệt Thị Đường, Trung tâm BTDTCĐ Huế cũng đã tổ chức biểu diễn nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình nhằm giới thiệu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể để phục vụ du khách.
Để nâng cao chất lượng phục vụ tại các di tích cố đô Huế, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã tiến hành nâng cấp phần nội thất của nhà hát Duyệt Thị Đường, xây dựng các chương trình biểu diễn nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình, đồng thời đã tổ chức trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu, trang phục, nhạc cụ, mặt nạ tuồng…
Trước đó, chiều 30.3, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã khánh thành công trình trùng tu hai công trình kiến trúc Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ thuộc quần thể lăng vua Tự Đức (tọa lạc tại phường Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) và khai trương không gian trưng bày và biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách.
Các bộ mặt nạ tuồng Huế được phục chế trưng bày tại không gian Duyệt Thị Đường
Toàn cảnh Xung Khiên Tạ và Dũ Khiêm Tạ tại lăng vua Tự Đức được trùng tu
Biểu diễn các tiết mục ca Huế và nhã nhạc cung đình tại Xung Khiêm Tạ, lăng vua Tự Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.