Khai trương Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
20/06/2020 06:49 GMT+7

Sáng 19.6, tại Hà Nội, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Tham dự buổi cắt băng khai trương trưng bày có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; cùng đại diện các bộ, ban ngành T.Ư.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, khai trương trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam là sự kiện ý nghĩa diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam Kể từ ngày Thủ tướng ký quyết định thành lập (28.7.2017), cán bộ nhân viên Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã có hơn 1.000 ngày thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện bảo tàng, thực hiện trưng bày.
Hiện tại, bảo tàng có 5 nội dung trưng bày lớn, tương ứng với các giai đoạn khác nhau. Đó là Báo chí Việt Nam giai đoạn 1865 - 1925; giai đoạn 1925 - 1945; giai đoạn 1945 - 1954; giai đoạn 1954 - 1975; và giai đoạn 1975 đến nay. Không gian trưng bày có diện tích gần 15.000 m2 và trên 20.000 hiện vật, tư liệu. Phần trưng bày hiện nay sử dụng 700 hiện vật. Có tới 95% hiện vật sử dụng trong trưng bày là hiện vật gốc. Bảo tàng cũng sử dụng các giải pháp đồ họa, công nghệ phát thanh - truyền hình - số hóa để phục vụ tối đa nhu cầu công chúng đến với bảo tàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.