Khai quật tàu cổ đắm ở Dung Quất

Hiển Cừ
Hiển Cừ
10/07/2018 06:00 GMT+7

Chiều 9.7, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức khởi công khai quật khảo cổ học tàu cổ đắm ở vùng biển Dung Quất (xã Bình Thuận, H.Bình Sơn).

Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, việc khai quật tàu cổ Dung Quất diễn ra trong phạm vi bán kính 100 m từ vị trí tàu đắm, với diện tích khai quật 800 m2 nằm trong khu vực cảng chuyên dùng số 3 của Công ty TNHH một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi. Thời gian khai quật kéo dài đến ngày 15.9. Hiện vật thu được trong quá trình khai quật được tạm nhập vào Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi.
Theo TS Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, ngoài các thợ lặn còn có các chuyên gia đầu ngành về di sản văn hóa của VN tham gia khai quật tàu cổ ở Dung Quất. Cũng theo TS Cường, đây là con tàu cổ đắm thứ 7 được phát hiện và khai quật tại vùng biển VN. Với con tàu thứ 7 này Chính phủ sẵn sàng bố trí ngân sách thực hiện để giữ lại toàn bộ tài sản văn hóa khai quật được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.