Khai quật khẩn cấp Gò Mười Thảo thuộc nền văn hóa Óc Eo

Thanh Dũng
Thanh Dũng
09/04/2018 07:31 GMT+7

UBND tỉnh An Giang cho biết đã chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý (BQL) di tích văn hóa Óc Eo tổ chức khai quật khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo (xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên).

Theo BQL, di tích Gò Mười Thảo có diện tích khoảng 2.000 m2. Trong đợt khảo sát tháng 8.2017, BQL đã tìm thấy dấu tích văn hóa ở gò này. Trên đỉnh gò và rải rác xung quanh kéo dài đến tận chân gò có nhiều gạch nguyên và vỡ nằm ngổn ngang. Từ những dấu tích xuất lộ có thể nhận định ở gò này tồn tại một di tích kiến trúc lớn mang đặc trưng văn hóa Óc Eo, ước đoán có niên đại cách đây trên 1.500 năm.
Điều đáng chú ý, đỉnh gò đã bị đào phá. Nơi đây xuất hiện một hố đào rộng 2 m2, sâu 0,6 m, đã bị lấy đi 8 lớp gạch. BQL nhận thấy đây là một di tích khảo cổ có giá trị đang bị xâm hại, cần tiến hành ngay một cuộc khai quật khẩn cấp, nhằm bảo vệ, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích kiến trúc cổ. Các hiện vật khai quật được sẽ đem về bảo quản, lưu giữ tại Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo tại H.Thoại Sơn, An Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.