Khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5

01/08/2014 22:59 GMT+7

(TNO) Lúc 20 giờ 30 tối 1.8, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 5 - Bình Định 2014 đã khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Quy Nhơn).


Nhiều võ sinh nhỏ tuổi tham dự liên hoan

Đến dự có Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định và hơn 1.500 võ sư, võ sinh của 63 đoàn trong nước và 60 nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh đã công bố và đã trao bằng công nhận “Võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: “Bình Định là một trong những cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam, phát triển vượt bật, rực rỡ nhất vào thời Tây Sơn. Trong thời gian qua, võ cổ truyền Bình Định liên tục phát triển, kết tinh những tinh hoa võ cổ truyền Việt Nam và đã trở thành một thành tố văn hoa trong đời sống tinh thần của dân tộc”.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

 >> Giải trẻ và thiếu niên võ cổ truyền toàn quốc lần thứ XV năm 2014
 >> Bình Định, Nghệ An thắng lớn giải võ cổ truyền
 >> Giảng dạy võ cổ truyền trong nhà trường
 >> Bảo tồn binh khí võ cổ truyền Bình Định
 >> Biểu diễn võ cổ truyền tại sân chùa
 >> Lễ hội đường phố tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam
 >> Lễ hội đường phố Võ cổ truyền Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.