Khai hội tại ngôi chùa cổ bậc nhất miền Trung

24/02/2019 09:39 GMT+7

Ngày 23.2, lễ hội di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) năm 2019 bắt đầu khai hội với lễ lấy nước tại vực An Sinh trên thượng nguồn sông Kiến Giang đưa về chùa bằng thuyền đua truyền thống địa phương (ảnh).

Mùa lễ hội năm nay được tổ chức nhiều hoạt động như lễ phóng sinh, thi kéo co, hội bài chòi, thi đấu đẩy gậy, cờ tướng, cho chữ thư pháp, lễ thuyết pháp và quy y tam bảo, khai ấn Hoằng Phúc cổ tự, thả hoa đăng trên sông Kiến Giang; đặc biệt là hoạt động về nguồn của 300 đoàn viên thanh niên tại 4 điểm: lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, miếu An Sinh, chùa Hoằng Phúc. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày.
Chùa Hoằng Phúc hình thành cách đây trên 700 năm và được đánh giá là một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Trung. Năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông đã ghé thăm và cầu phước đức cho dân lành. Năm 1821, vua Minh Mạng đến chùa. Chùa bị bom đạn đánh phá hư hỏng. Đến năm 2014, UBND tỉnh Quảng Bình, UBND H.Lệ Thủy tổ chức khởi công phục dựng, tôn tạo chùa và sau đó được Bộ VH-TT-DL ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.