Khai hội làng cổ hơn 500 năm tuổi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/02/2018 10:10 GMT+7

Ngày 25.2 (mùng 10 tết), lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) chính thức khai mạc với hoạt động dâng hương tế đình tưởng nhớ 5 vị tiền hiền nhận chiếu chỉ của vua Lê Thánh Tông đi mở cõi phương Nam.

Túy Loan là làng cổ hơn 500 năm, riêng đình làng xây dựng năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ nhiều sắc phong của triều Nguyễn. Nhờ có địa thế thuận lợi nên làng và đình Túy Loan vẫn giữ được sắc thái cổ kính, ít bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa. Đây cũng là lễ hội lâu đời và gìn giữ gần như nguyên bản tại TP.Đà Nẵng.
Phần hội trong ngày 25.2 gồm trò chơi dân gian, đua ghe, hô bài chòi, hò khoan đối đáp, thi gói bánh... Trước đó, chiều 24.2, tại Hòa Phong diễn ra lễ rước sắc phong, trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Trong tháng giêng, tại TP.Đà Nẵng tiếp tục diễn ra các lễ hội lớn tại đình làng Hòa Mỹ, Hòa Phú, Trung Nghĩa, Hòa An, lễ hội cầu ngư Thanh Khê, Sơn Trà...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.