Khai hội đền Huyền Trân và đình làng cổ Túy Loan

14/02/2019 07:13 GMT+7

Sáng 13.2, tại đền Huyền Trân công chúa (P.An Tây, TP.Huế), Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế đã khai hội đền Huyền Trân xuân Kỷ Hợi 2019.

Với chủ đề “Ngưỡng vọng tiền nhân”, lễ hội mở đầu bằng chương trình nghệ thuật sử thi đặc sắc tái hiện cuộc đời và công lao to lớn của công chúa Huyền Trân, ái nữ của vua Trần Nhân Tông, người cách đây hơn 700 năm đã hy sinh tình riêng để nên duyên với nhà vua Champa Chế Mân, đổi về cho Đại Việt sính lễ gồm 2 châu Ô, Rí, mở rộng bờ cõi về phương Nam. Lễ hội đền Huyền Trân được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm.
Cùng ngày, tại đình làng cổ Túy Loan (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) chính thức khai hội và kỷ niệm 20 năm đình làng được công nhận di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia (1999 - 2019). Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889), hiện còn lưu giữ 20 sắc phong của các vua triều Nguyễn, trong đó gần nhất là vua Khải Định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.